[Trực tiếp] - Chặng 8 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019: Vòng quanh thủ đô Viêng Chăn, Lào

(VOH) - Sáng nay 29/10, cuộc đua xe Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019 thi đấu chặng thứ 8 (cự ly 60 km) vòng quanh thủ đô Viêng Chăn, Lào, cũng là chặng cuối cùng của giải năm nay.

Đội Tập đoàn Lộc Trời giương cao cúp vô địch đồng đội.

Đội Tập đoàn Lộc Trời giương cao cúp vô địch đồng đội.

Kết quả chung cuộc cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019: 

*Cá nhân:

Áo vàng: VĐV Javier Perez

Áo xanh: VĐV Lê Nguyệt Minh

Áo trắng: VĐV Lê Hải Đăng

* Đồng đội:

Vô địch: Đội Tập đoàn Lộc Trời

Hạng nhì: Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM (VUS)

Hạng ba: Dược Domesco Đồng Tháp

Đội đoạt giải phong cách: Vĩnh Long

Cùng về đích trong tốp đông nên Javier Perez và Lê Nguyệt Minh của đội Anh văn Hội Việt Mỹ bảo vệ thành công áo vàng và áo xanh chung cuộc.

Trao giải chung cuộc Cuộc đua Xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Cúp VOH 2019 Vòng đua 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Các VĐV còn lại lần lượt vượt qua đích đến chặng 8. Như vậy, cuộc đua Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019 đã hoàn thành chặng đua thứ 8 - vòng quanh thủ đô Viêng Chăn. 

10 giờ 07: Tay đua của nước bạn Lào Thongmany Saynhalat xuất sắc rút thắng các VĐV còn lại của tốp đầu, về nhất chặng 8. Về nhì và ba là Hồ Văn Phúc và Trần Anh Tuấn.

tay đya Lào cán đích

Tay đua nước bạn Lào xuất sắc cán đích đầu tiên chặng 8, một kết thúc rất đẹp và đậm tình hữu nghị ở cuộc đua năm nay.

Các VĐV chuẩn bị về đích chặng 8. Tốp đầu vẫn là 6 tay đua, trong đó có một VĐV nước bạn Lào. Hiện tốp đầu cách đích chưa đầy 8 km.

9 giờ 45: Các VĐV đã vượt qua điểm thưởng dọc đường Sprint 2.

Sprint 2 cách đích 20 km, khoảng cách giữa hai tốp hiện nay khoảng 1 phút 10 giây.

Top 1 chỉ còn 6 vận động viên

Tốp 1 với 6 vận động viên.

Hiện tốp đầu với 6 VĐV, trong đó có 1 VĐV của nước bạn Lào, đang giữ khoảng cách 50 giây so với tốp 2. Tốc độ của các VĐV đi đầu khoảng 40 km/h.

 

Các vận động viên xếp thành một hàng dọc rất đẹp, tốc độ hiện giờ vào khoảng 40 km/h, sắp đến điểm thưởng thứ 2.

Cho đến thời điểm này cuộc đua đã đi được nửa chặng đường.

Quay đầu về lại trung tâm, đoàn đua đi được hơn 30 km

Quay đầu về lại trung tâm thủ đô Viêng Chăn, đoàn đua đi được hơn 30 km.

Điểm thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1) của chặng 8: Hồ Hoàng Sơn về nhất. 

hai van dong vien

Ba vận động viên đầu tiên vượt qua điểm thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1). Ảnh KH

9 giờ 01: Đoàn đua đã chia thành 3 tốp, tốp 2 bám rất sát tốp dẫn đầu.

Tốc độ hiện nay được giữ ở khoảng 45km/h.

8 giờ 45: Các tay đua đi qua Khải Hoàn Môn

 

Khải Hoàn Môn tại thủ đô Viêng Chăn cách vị trí xuất phát chừng vài km.

8 giờ 43: trọng tài phất cờ thi đấu chính thức chặng 8.

xuất phát

8 giờ 26: các VĐV chạy diễu hành qua các tuyến đường tại thủ đô Viêng Chăn.

Trước khi các VĐV xuất phát tranh tài chặng thi đấu thứ 8 vòng quanh thủ đô Viêng Chăn, Lào, Ban tổ chức trao thưởng cho các cuarơ và các đội đoạt thứ hạng cao chặng 7 và sau 7 chặng.

Giám đốc Đài TNND TPHCM Lê Công Đồng, Trưởng Ban tổ chức cuộc đua, tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo địa phương.

VĐV Javier Perez - Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM, giữ áo vàng sau 7 chặng.

Trao giải áo trắng chặng 7.

Ông Lê Công Đồng, Trưởng Ban tổ chức cuộc đua và ông Sihun Sith Thi Lư Xay, Phó chủ tịch Thủ đô Viêng Chăn cùng trao giải thưởng chặng 7 cho các tay đua - Ảnh: H.Lĩnh

Trải qua 9 ngày của cuộc đua, hơn 60 vận động viên của 9 đội đã có 8 ngày tranh tài vượt qua gần 1.000 km, bắt đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh thành như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Svay Rieng, Srey Veng, Kandal, Phnom Penh, Kampong Cham, Tboung Khmum, Kratie, Stung Treng (Campuchia), Champasak, Salavan, Savannakhet, Khammouan, Bolykhamxay, Vieng Chan (Lào); để sáng nay cuộc đua sẽ kết thúc bằng chặng đua vòng quanh Thủ đô Viêng Chăn.

Chặng đua ngắn, dự báo ê kíp TPHCM sẽ tung sức ra kéo tốp đông để đưa đoàn đua về đích cùng nhau nhằm bảo vệ hai danh hiệu áo vàng và áo xanh chung cuộc. Ê kíp An Giang cũng theo sát đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM để giữ cách biệt an toàn nhằm giành chức vô địch đồng đội.

Diễn biến trên đường đua của chặng đua cuối vòng quanh thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả qua các kênh sóng của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, và trên website VOH.

Đồng thời, toàn bộ diễn tiến của chặng đua hôm nay cũng sẽ được livestream trên fanpage Radio VOH và các fanpage liên kết khác.

Đặc biệt, sau khi chặng đua cuối khép lại, chúng tôi cũng sẽ thực hiện livestream, tường thuật lễ bế mạc và trao giải cho các cua rơ tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, kính mời quý vị chú ý đón theo dõi.