[Trực tiếp] - Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019: Chặng 3 chinh phục lộ trình 124km

(VOH) - Ngày thi đấu thứ 3 của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 22 năm 2019, các vận động viên sẽ tranh tài lộ trình 124 km, từ thủ đô Phnom Penh – Kandal – Kampong Cham.

Tại chặng 3 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019, đoàn đua đi qua thủ đô Phnom Penh (Campuchia), tỉnh Kandal và Kampong Cham trong đó chinh phục 2 điểm Sprint: Sprint 1: Ranh giới tỉnh Kandal – Kampong Cham, Sprint 2: trước khu dân cư Skun.

Sau chặng 3, ngay trong ngày, toàn đoàn sẽ di chuyển từ tỉnh Kampong Cham – Thoung Khmum – Kratie (Campuchia).

Trao giải Sprint 1 chặng 3 cho tay đua số 58 Nguyễn Thanh Hiền, số 72 Võ Thanh An và số 10 Nguyễn Hữu Đức. Ảnh: Khiêm Huân

Trao giải Sprint 2 chặng 3 cho các tay đua số 10 Nguyễn Hữu Đức, tay đua 72 Võ Thanh An và tay đua 59 Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: Khiêm Huân

Trao giải nhất chặng 3 cho tay đua số 58 Nguyễn Thanh Hiền. Các tay đua số 10 Nguyễn Hữu Đức về nhì và tay đua số 72 Võ Thanh An về thứ 3 chặng. Ảnh: Khiêm Huân

9 giờ 50: Tay đua số 58 Nguyễn Thanh Hiền (Nhựa Bình Minh-Bình Dương) một mình về nhất chặng. Về nhì là tay đua số 10 Nguyễn Hữu Đức (MM Mega Market) và tay đua số 72 Võ Thanh An (Vĩnh Long).

Với kết quả này, các danh hiệu tổng sắp không thay đổi.

Ảnh: Hoàng Lĩnh

9 giờ 30: Các vận động viên đi đầu là tay đua số 58 Nguyễn Thanh Hiền, 52 Nguyễn Huỳnh Ngọc Long và 27 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh với tốc độ cao khoảng 55km/h.

Ảnh: Khiêm Huân

Đây là thời điểm hết sức căng thẳng của các tay đua, các đội liên tục nhận được chỉ đạo từ ban huấn luyện.

9 giờ 15: Khoảng cách giữa hai tốp là 2 phút 5 giây, rút ngắn 15 giây.

9 giờ 5: Một vận động viên của Lào đang nỗ lực rời top 1.

9 giờ: Khoảng cách giữa hai tốp là 2 phút 20 giây.

Ảnh: Thanh Xuân

8 giờ 55: Các tay đua đi được lộ trình khoảng 78km. Ba vận động viên xếp cuối cùng đoàn đua là các cua-rơ đến từ nước bạn Lào. 

8 giờ 45: Theo thông báo của trọng tài, khoảng cách đoàn đua tốp 1 so với tốp 2 đã giảm xuống 5s, còn 1p55 giây.

Sprint 2: 

8 giờ 37: Tay đua mang áo số 10 Nguyễn Hữu Đức, đội TPHCM MM Mega Market rút thắng các đối thủ để nhất Sprint 2. Tiếp theo là 2 tay đua 72 Võ Thanh An (Vĩnh Long), và tay đua 59 Nguyễn Tấn Đạt (Nhựa Bình Minh-Bình Dương).

Ảnh: Thanh Xuân

8 giờ 30 phút: Nắng gay gắt hơn, các cua-rơ vẫn còn khoảng 50km phía trước.

8 giờ 25 phút: Tốc độ các cua-rơ tốp đầu là khoảng 42km/h.

Ảnh: Khiêm Huân

8 giờ 20: Top 1 cách top cuối 2 phút 15 giây

11 tay đua đang dẫn đầu, trong đó có số 10 (Nguyễn Hữu Đức), 19 (Thongmany Saynhalat) và 72 (Võ Thanh An).

8 giờ 15 phút: Thời tiết đã nóng hơn các tay đua mạnh bị kèm chặt. Tốc độ đoàn đua đang giảm dần.

Các tay đua thuộc êkip TPHCM đang làm máy kéo để đoàn đông bám đuổi nhóm đầu. Áo vàng Javier được các đồng đội bảo vệ chặt chẽ. 

Ảnh: Hoàng Lĩnh

Sprint 1: 

7 giờ 45 phút, tay đua số 58 Nguyễn Thanh Hiền (Nhựa Bình Minh-Bình Dương) đã giành chiến thắng tại Sprint 1. Tiếp theo là số 72 Võ Thanh An (Vĩnh Long) và số 10 Nguyễn Hữu Đức (MM Mega Market).

Khoảng cách sau sp1 giữa top 1 và top 2 đã là 2 phút.

7 giờ 40: Áo vàng Javier trong đoàn đông phía sau. Nhóm dẫn đầu gồm 11 tay đua, chủ yếu là các gương mặt trẻ. Khoảng cách giữa 2 tốp đã được kéo lên khoảng 1 phút.

Ảnh: Hoàng Lĩnh

7 giờ 30: Nhóm các tay đua dẫn đầu đang tăng tốc.

Ảnh: Hoàng Lĩnh

7 giờ 25: Top 2 đang bám sát có 10 vận động viên. Tay đua số 73 cố gắng bứt đoàn tiến lên.

Ảnh: Thanh Xuân

7 giờ 20 phút: Các tay đua vẫn là 1 toán đông, một nhóm đang cố gắng bứt tốp nhưng chưa tạo được khoảng cách đáng kể.

7 giờ 10 phút: Thời tiết hôm nay khá đẹp, thuận lợi cho các VĐV nên ngay từ khi xuất phát, đoàn đua đã duy trì tốc độ khá cao.

Các vận động viên duy trì tốc độ khá cao ngay sau khi xuất phát. Ảnh: Hoàng Lĩnh

Sáng 23/10, tại Tượng đài Thắng-Thắng ở thủ đô Phnom Penh, ban tổ chức Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi nghĩa lần thứ 22 đã trao các giải thưởng chặng 2 với chiếc áo xanh nước rút cho tay đua tay Lê Nguyệt Minh của đội Thành phố Hồ Chí Minh-MM Mega Market, trong khi tay đua Javier Perez của đội Anh văn Hội Việt-Mỹ vẫn bảo vệ được thành tích áo vàng.

Trao giải Sprint 1 Chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019. Ảnh: Khiêm Huân

Trao giải Sprint 2 Chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019. Ảnh: Khiêm Huân

Trao giải Sprint 3 Chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019. Ảnh: Khiêm Huân

Trao giải nhất chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019. Ảnh: Khiêm Huân

Trao giải nhất đồng đội Chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019 cho đội Anh văn hội Việt-Mỹ TPHCM. Ảnh: Khiêm Huân

Trao giải áo trắng Chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019 cho Số 74 - Thái Ngọc Hải. Ảnh: Khiêm Huân

Trao danh hiệu áo xanh Chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019 cho vận động viên số 3 Lê Nguyệt Minh. Ảnh: Khiêm Huân

Nghi thức mặc áo vàng Chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019 với tay đua số 6 Sarda Perez Javier. Ảnh: Khiêm Huân

Kết quả Chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019: Sáng 22/10, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh lần thứ 22 năm 2019 tiếp tục ngày thi đấu thứ 2 với lộ trình từ tỉnh Svay Rieng - thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

 Chặng 2 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22-2019: Các đội TPHCM thâu tóm các danh hiệu: Sáng 22/10, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh lần thứ 22 năm 2019 – vòng đua 3 nước Việt Nam – Campuchia và Lào khép lại chặng đua thứ 2.
 [Trực tiếp] - Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2019: VĐV Lê Nguyệt Minh về nhất chặng 2 Ngày thi đấu thứ 2 của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 22 năm 2019, các vận động viên sẽ tranh tài lộ trình 116 km.