Một trong những người phụ nữ sử dụng tài khoản @Dongjingfacaitu trên mạng xã hội đăng một đoạn video ghi lại cảnh cô và bạn mình nằm, ngồi, uống rượu whisky và dắt chó đi dạo giữa hai hàng xe ô tô bị kẹt trên đường cao tốc giữa Tokyo và Núi Phú Sĩ.
Vụ tắc đường xảy ra do một vụ tai nạn liên quan đến hai xe buýt du lịch. Vụ việc khiến 47 người bị thương, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài, trong đó có người từ Hồng Kông và Đài Loan.
Có thông tin cho biết không có nạn nhân nào bị thương nghiêm trọng, nhưng con đường đã bị đóng để đội cứu hộ giúp đỡ các nạn nhân. Phải mất nhiều giờ giao thông mới trở lại bình thường.
Người phụ nữ đăng đoạn video gây tranh cãi này cũng cho biết, họ đã bỏ lỡ cơ hội ngắm núi Phú Sĩ vào một ngày nắng đẹp, nhưng "mọi người trong xe đều thoải mái và chúng tôi thậm chí còn chụp ảnh kỷ niệm trên đường cao tốc".
Bài đăng của người phụ nữ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội ở cả Nhật Bản và Trung Quốc, và gây ra làn sóng chỉ trích, một số người còn kêu gọi hồi hương người phụ nữ này.
Một người Trung Quốc bình luận: “Nhật Bản nên hồi hương cô ấy. Loại người không tôn trọng luật pháp của các nước khác này là lý do khiến một số người có ấn tượng không tốt về người Trung Quốc”.
Cư dân mạng còn phát hiện ra rằng, người phụ nữ thậm chí mặc một chiếc áo khoác vẫn còn gắn nhãn giá, và nghi ngờ rằng cô ấy có ý định trả lại quần áo sau khi mặc.
Một vài người có sức ảnh hưởng đã làm điều này trước đây để có những bức ảnh họ mặc quần áo mới để chụp miễn phí, điều này đã bị chỉ trích rộng rãi trên mạng.
Người phụ nữ này đã làm nghề môi giới bất động sản tại Nhật Bản được 8 năm và có 3.400 người theo dõi trên mạng xã hội.
Cô đã đăng một video không hề hối lỗi vào ngày 8/4. Trong video, cô nói rằng mình “mặt dày”.
Cô cho biết video gây tranh cãi đó đã bị nền tảng mạng xã hội này xóa bỏ và thay vào đó, cô đã đặt ảnh mình nằm trên đường cao tốc làm ảnh bìa cho tài khoản.
Luật sư người Nhật Hiroshi Mizogami nói với Fuji News Network rằng hành vi của những người phụ nữ này rất nguy hiểm.
Luật giao thông đường bộ của Nhật Bản nghiêm cấm bất kỳ ai nằm, ngồi hoặc đứng trên đường theo cách cản trở giao thông. Bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng có thể bị phạt tới 500.000 yên (90 triệu đồng).


