Chính phủ đã thông qua 7 nhóm chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai và xây dựng mô hình quản lý hiện đại. Các nhóm chính sách này tập trung vào việc: đổi mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và chế độ sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền; cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
Bên cạnh đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị đổi mới tư duy quản trị đất đai, quản lý linh hoạt các loại đất, đồng thời làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm bảo đảm quyền lợi người dân. Dự kiến luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.


