AI và công nghệ số định hình lại ngành y tế

Hơn 1.000 chuyên gia trong và ngoài nước hội tụ tại Hội nghị khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy 2026, nơi trí tuệ nhân tạo và công nghệ số được xác định là động lực tạo bước ngoặt cho y học hiện đại.

Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Hội nghị khoa học thường niên 2026 tại TPHCM, thu hút hơn 1.000 đại biểu cùng hàng trăm chuyên gia quốc tế. Sự kiện được xem là diễn đàn học thuật quy mô lớn, cập nhật những xu hướng y học tiên tiến, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong chẩn đoán, điều trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: G.H

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt – Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sự bùng nổ của công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cách tiếp cận y tế, từ chẩn đoán hình ảnh, sinh học phân tử đến quản lý bệnh viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, từng bước ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng tầm chất lượng điều trị.

Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
BSCKII Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: G.H

Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là diễn đàn kết nối tri thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn mà còn là nơi các nhà khoa học trao đổi, giới thiệu từng công trình nghiên cứu có giá trị.

Từ đó, thúc đẩy các hoạt động khoa học, trau dồi năng lực của đội ngũ y tế, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao việc Bệnh viện Chợ Rẫy luôn duy trì tổ chức định kỳ sự kiện với quy mô lớn, nội dung phong phú và mang tính cập nhật cao.

Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Những nội dung được trình bày tại Hội nghị bám sát định hướng này, tập trung vào các khía cạnh trọng tâm như ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, quản lý chất lượng bệnh viện, đảm bảo an toàn người bệnh…

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Ảnh: G.H

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng định hướng một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, bao gồm tiếp tục phát triển lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường quản lý hệ thống y tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh”, đồng thời củng cố y tế cơ sở để người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay từ tuyến đầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: G.H

Hội nghị năm nay diễn ra với 38 phiên chuyên đề, 419 báo cáo khoa học trải rộng nhiều lĩnh vực.  Đáng chú ý, sự kiện có 6 phiên chuyên đề với 57 đề tài được báo cáo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong đó, có 24 bài báo cáo do các chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc… trình bày, góp phần chia sẻ, cập nhật thêm nhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến trên thế giới.

Bình luận