Bến Tre hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022

(VOH) - Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức sáng nay (19/4).

Gắn bó với con người qua hàng nghìn năm lịch sử và cho đến tận hôm nay, sách vẫn là “món ăn” không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của con người. Thông điệp được lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bến Tre gửi gắm đến mọi người tại buổi lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022. 

Sự kiện được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức sáng nay nhằm tôn vinh và nhân rộng văn hóa đọc, phát triển các hình thức đọc sách từ cá nhân, gia đình đến toàn xã hội. 

Ngày Sách và Văn hoá đọc
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia ngày hội

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Bé Mười – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre biểu dương các hoạt động thiết thực của các cơ quan, ban, ngành, cá nhân và doanh nghiệp với niềm tin sâu sắc rằng văn hóa đọc ngày càng ăn sâu, bám rễ trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam hàng năm chính là nhằm mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng cũng như tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Sách 21/4 năm nay diễn ra khá phong phú với chuỗi các hoạt động xoay quanh chủ đề “Sách và Văn hóa đọc” từ ngày 18/4 đến 22/4 như: Liên hoan xếp sách nghệ thuật và trưng bày không gian sách; Sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên với Văn hóa đọc”; Trưng bày tư liệu bản đồ về “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Tọa đàm về thân thế, sự nghiệp Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm văn học gắn với các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng; giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; Giới thiệu tác giả tác phẩm: Tác giả Võ Thành Hạo và tập thơ “Khúc tự tình của dòng sông”; Trưng bày, triển lãm, phục vụ tài liệu “Dự án Sách cho tương lai”; Ngày hội công nghệ STEM và cuộc thi Robocon…

Không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 hàng năm, mà ngay cả trong những ngày bình thường khác, dù bận rộn với công việc, với cuộc mưu sinh, mỗi người hãy dành thời gian thích hợp để đọc sách, xây dựng thói quen đọc sách để làm giàu thêm tri thức của mình từ nguồn tri thức vô tận của nhân loại, phục vụ đắc lực cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội… góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước phồn vinh.