Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn xăng dầu trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây dịp Tết

Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp bảo đảm nguồn xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 10/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đề nghị phối hợp triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, văn bản được ban hành trên cơ sở đề nghị của VEC về việc hướng dẫn các biện pháp cung cấp nhiên liệu tại trạm dừng nghỉ Km41+100, trong bối cảnh một số cửa hàng xăng dầu trên tuyến đang tạm ngừng hoạt động.

Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh DMS
Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: DMS

Cục này cho biết, theo quy định hiện hành, Bộ Công Thương không có thẩm quyền cấp hoặc gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn địa phương. Việc quản lý, cấp phép thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về bảo đảm cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Công thương đã đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định các giải pháp phù hợp theo thẩm quyền.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Công Thương Đồng Nai được yêu cầu chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ gần tuyến cao tốc, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhiên liệu của phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với VEC thông tin kịp thời về tình trạng tạm dừng bán hàng của các cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ, giúp người dân và doanh nghiệp vận tải chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu. Đồng thời, các bên liên quan cần đẩy nhanh việc giải quyết các tranh chấp dân sự, sớm đưa các cửa hàng xăng dầu trở lại hoạt động bình thường.

Bình luận