Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Các ngân hàng tăng cường bảo mật trên không gian mạng

VOH - Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2023, có 13.900 cuộc tấn công mạng vào các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2023, có gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hơn 390.000 tỉ đồng. Tổng số tiền mà người dân bị lừa đảo trên mạng là khoảng 8.000 - 10.000 tỉ đồng, có tới 91% thông tin lừa đảo liên quan lĩnh vực tài chính…

Nửa đầu năm 2024, hàng loạt vụ tấn công mã độc tống tiền (ransomware) nổi lên mạnh mẽ, làm tê liệt hệ thống thông tin, gián đoạn hoạt động vận hành và kinh doanh, gây tổn thất tài chính đáng kể.

Không chỉ thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng lâu dài đến uy tín và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khi lấy lại dữ liệu, khôi phục hệ thống, làm mất lòng tin của khách hàng, đối tác

Ông Lê Hoàng Chính Quang, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Ngân  hàng Nhà nước cho hay: "Việc bảo đảm an ninh an toàn thông tin là một trụ cột chính trong phát triển công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều Thông tư, văn bản liên quan công tác này…"

z5538025334490-535ee962b13fabb793eefea0e3423bde_20240623140809
Hội thảo “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt” tại TPHCM ngày 16/4 - Ảnh: Lệ Loan

Hhoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã phát triển mạnh mẽ với hơn 182 triệu tài khoản của khách hàng cá nhân.

Cùng với thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng bùng nổ, khách hàng phải đối diện những thách thức về an ninh, bảo mật, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao. Các phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi và thay đổi.

Thời gian gần đây tại một số tỉnh, thành phố có người dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho những người này. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Theo quy định, từ ngày 1/7, các giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực khuôn mặt nhằm để ngăn tội phạm đánh cắp tiền trong tài khoản.

z5538025429367-1e991686a38059bc1524ad80a547c1bd_20240623140809
Các đại biểu tham dự Hội thảo - Ảnh: Lệ Loan

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05), cho biết tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, có sự móc nối giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài.

Để đảm bảo an ninh an toàn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang đề nghị các đơn vị triển khai giải pháp thanh toán an toàn tực tuyến bằng sinh trắc học, quan  tâm nâng cấp hệ thống thông tin của cơ quan, doanh nghiệp…

Theo thống kê của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông, có 3 nhóm lừa đảo chính là: giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác với 24 thủ đoạn lừa đảo.

Để ngăn chặn hoạt động lừa đảo trực tuyến, Cục A05 đang phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia để cung cấp miễn phí phần mềm giúp phát hiện lừa đảo qua mạng, dự kiến ra mắt trong quý 3 năm 2024.