Ngày 21/10/2026, Bộ Y tế trình Quốc hội dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi. Dự thảo đề xuất mở rộng nguồn hiến tạng, đồng thời quy định chặt chẽ các điều kiện liên quan đến người hiến.
Theo nội dung đề xuất, việc lấy mô, bộ phận cơ thể sau khi chết có thể áp dụng với người được xác định chết tuần hoàn. Người dưới 18 tuổi có thể đăng ký hiến và hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn nếu đã đăng ký trước đó, có nguyện vọng khi còn sống và được người đại diện đồng ý.
Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép người vợ nhận tinh trùng của người chồng đã chết, chết não hoặc chết tuần hoàn, cũng như phôi của hai vợ chồng để sinh con. Một nội dung khác là lấy tinh trùng, noãn, mô tinh hoàn hoặc mô buồng trứng của người dưới 18 tuổi nhằm bảo tồn khả năng sinh sản.




















