Đề xuất siết tuổi hiến tạng ngoài gia đình

Bộ Y tế đề xuất người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người không phải thành viên gia đình phải từ đủ 25 tuổi, nhằm tăng bảo vệ người hiến và hạn chế nguy cơ mua bán, ép buộc.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), trong đó đề xuất thay đổi điều kiện về độ tuổi đối với người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống.

Theo dự thảo, người hiến cho thành viên gia đình phải từ đủ 18 tuổi. Trường hợp hiến cho người không phải thành viên gia đình, độ tuổi tối thiểu được nâng lên 25.

Bộ Y tế cho rằng quy định hiện hành chưa phân biệt hai trường hợp trên, trong khi người từ 18 tuổi có thể chưa ổn định về thể chất, nhận thức, nghề nghiệp và thu nhập. Cơ quan này cũng dẫn khuyến cáo chuyên môn về nguy cơ sức khỏe lâu dài đối với người hiến thận trẻ tuổi.

Hiến tạng cứu người cho đi là còn mãi

Đáng chú ý, ghép tạng từ người hiến sống hiện chiếm khoảng 94% tổng số ca ghép tại Việt Nam, theo nội dung dự thảo. Bộ Y tế nhận định tỷ lệ này tiềm ẩn nguy cơ mua bán, ép buộc, qua đó đặt ra yêu cầu tăng thêm các biện pháp bảo vệ người hiến.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất bổ sung quy định hiến bộ phận cơ thể sau chết tuần hoàn, thay vì chỉ áp dụng với trường hợp chết não như luật hiện hành.

Đối với người dưới 18 tuổi, dự thảo cho phép hiến bộ phận cơ thể sau khi chết trong một số trường hợp, với điều kiện có nguyện vọng trước khi chết và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.