Hai ngày qua, mạng xã hội tại Phú Quốc, tỉnh An Giang lan truyền hình ảnh một dĩa tôm gồm 6 con kèm phiếu tạm tính 300.000 đồng, thu hút nhiều tranh luận. Người đăng bài chia sẻ: "Sau 4 năm nhà em quay lại Phú Quốc vẫn rất giật mình với dĩa tôm 300k (300.000 đồng) ăn rất tanh, chất lượng đồ ăn k (không) tương xứng với giá tiền".
Bài viết nhanh chóng nhận hàng trăm ý kiến. Một số tài khoản cho rằng mức giá trên là bình thường trong dịp Tết do nguồn tôm khan hiếm. Có ý kiến nêu tại chợ Dương Đông, tôm loại khoảng 40 con/kg đã ở mức 350.000 đồng/kg nhưng vẫn khó mua; loại chưa tới 20 con/kg có giá 500.000-600.000 đồng/kg vào mùa Tết, chưa tính chi phí chế biến và phục vụ. Theo đó, dĩa tôm 300.000 đồng được đánh giá là hợp lý, nhất là đây là tôm sú biển.
Ngược lại, một số người cho rằng giá không quá cao nhưng cách trình bày chưa tương xứng. Có bình luận bày tỏ lo ngại việc buôn bán như vậy sẽ khiến du khách e dè, đồng thời cho rằng với mức 300.000 đồng cho 6 con tôm thì người lao động khó tiếp cận.
Trao đổi ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nếu phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến du khách.
Qua xác minh, đại diện quán Cơm Niêu 66 cho hay cơ sở có niêm yết giá đầy đủ. Do dịp Tết, tôm sú cỡ lớn trên thị trường tăng giá nên việc bán dĩa 6 con với giá 300.000 đồng là phù hợp. Bà Loan cũng thông tin chính quyền đã nhắc nhở quán phải công khai giá, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, tránh gây hiểu lầm.
Dịp Tết vừa qua, An Giang đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó gần 100.000 lượt khách quốc tế; công suất phòng bình quân đạt khoảng 80%. Riêng đặc khu Phú Quốc ước tính đón 366.000 lượt khách, gồm hơn 92.000 lượt quốc tế, doanh thu du lịch đạt 2.622 tỉ đồng.

