Trước đó, đồng tiền này đã giảm 1,9%, ghi nhận mức 1.430,60 won/USD, một cú trượt dốc đáng lo ngại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.
Cùng thời điểm, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng lao dốc. Chỉ số MSCI South Korea ETF giảm hơn 4%, mức thấp nhất trong 52 tuần qua. Chỉ số Franklin FTSE tại Hàn Quốc cũng không thoát khỏi xu hướng tiêu cực, giảm 3%.
Tại Mỹ, cổ phiếu của các công ty Hàn Quốc niêm yết cũng đồng loạt mất giá. Coupang và Posco Holdings giảm khoảng 6%, trong khi KT Corp và KB Financial lần lượt giảm 3% và 1%.
Trong một bài phát biểu bất ngờ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình YTN, Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố lệnh thiết quân luật nhằm “bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài và loại trừ các phần tử chống phá trong nước.”
Tuy nhiên, chi tiết về các biện pháp cụ thể vẫn chưa được công bố, khiến thị trường rơi vào trạng thái bất định. Ông Christopher Wong, chiến lược gia ngoại hối tại OCBC, nhận định: “Việc thiếu thông tin cụ thể đang đẩy đồng won vào áp lực ngắn hạn.”
Tính từ đầu năm, đồng won đã giảm hơn 9%, trở thành một trong những đồng tiền có hiệu suất kém nhất khu vực châu Á. Ngoài những cú sốc từ chính sách thiết quân luật, đồng tiền này cũng chịu tác động từ việc Ngân hàng Hàn Quốc mạnh tay cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.
Thêm vào đó, thuế quan thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc – cũng làm giảm sức hấp dẫn của thị trường Hàn Quốc, khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Ông Rong Ren Goh, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Eastspring Investments, nhận định: “Áp lực từ lo ngại thuế quan và diễn biến chính trị hiện tại có thể khiến đồng won tiếp tục suy yếu trong thời gian tới.”
Những biến động trên thị trường tài chính Hàn Quốc phản ánh tâm lý bất an của nhà đầu tư trước lệnh thiết quân luật. Với tình hình căng thẳng leo thang cả trong và ngoài nước, áp lực lên nền kinh tế Hàn Quốc dự báo sẽ tiếp tục kéo dài.
