Facebook, YouTube, TikTok đồng loạt gỡ hàng ngàn nội dung xấu độc

Chiều 10/10, tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố số liệu về công tác xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Chỉ trong ba tháng vừa qua, Facebook chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước (tỷ lệ 96%), YouTube gỡ 705 video vi phạm (92%) và TikTok gỡ bỏ 798 nội dung (97%).

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết công tác gỡ bỏ tin giả, tin xấu độc được tiến hành từ năm 2017, kết hợp cả nhân lực lẫn công cụ kỹ thuật. Yêu cầu gỡ bỏ được gửi tới các nền tảng xuyên biên giới, buộc phải thực hiện trong vòng 24 giờ.

Trong hai năm gần đây, tỷ lệ xử lý luôn đạt trên 90%. Đặc biệt, đợt này khi cả nước chuẩn bị cho Đại hội Đảng yêu cầu được nâng cao hơn: các nền tảng phải trực 24/7 với những nội dung có nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia phải gỡ trong vòng 12 giờ.

dsc02190-17600977154781043133256
Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do chia sẻ tại buổi họp báo 

Bên cạnh việc xử lý từng bài viết, video vi phạm, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử còn triển khai chiến dịch chặn toàn bộ kênh tin tức xuyên biên giới chuyên tung tin giả.

Ông Lê Quang Tự Do nêu rõ: “Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều kênh tự xưng ‘tin nóng 24h’, ‘TTX Đông Lào’… sử dụng thuật toán AI để sản xuất hàng loạt nội dung sai lệch, chống phá. Trước đây việc chặn nguyên kênh rất khó khăn nhưng từ tháng 9 chúng tôi đã yêu cầu xử lý triệt để góp phần thanh lọc không gian mạng”.

Ngoài xử lý tin xấu độc, vấn đề phim trực tuyến cũng được nêu ra. Trước câu hỏi về việc “dẹp loạn” dòng phim tổng tài vốn đang là trào lưu trên nhiều nền tảng, ông Tự Do cho rằng không thể quy kết cả thể loại này là vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định 147, việc xử lý sẽ dựa trên từng tác phẩm cụ thể: phim có xuyên tạc sự thật, vi phạm thuần phong mỹ tục, làm lệch lạc giá trị truyền thống hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến thiếu nhi mới bị xử lý. “Không thể nói cứ phim tổng tài hay tiểu tam là sai; phải xét từng nội dung cụ thể”, ông nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thông tin về hoạt động điện ảnh. Trong quý 3, cơ quan quản lý đã ban hành quyết định không cho phép phổ biến hai phim nước ngoài và một phim Việt Nam vì vi phạm quy định.

Bình luận