Sau khi quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có hiệu lực từ đầu năm 2025, nhiều điểm bán công khai đã đóng cửa nhưng hoạt động kinh doanh có xu hướng chuyển lên môi trường mạng. Kết quả khảo sát của Trường đại học Y tế công cộng trên 2.462 sinh viên từ 18-24 tuổi cho thấy 3,3% đang sử dụng thuốc lá điện tử và 0,8% sử dụng thuốc lá nung nóng. Trong 126 cửa hàng từng kinh doanh các sản phẩm này tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và TP.HCM, có 81 cửa hàng, tương đương 64,3%, đã đóng cửa; 44 cửa hàng, tương đương 34,9%, chuyển sang bán trực tuyến.
Theo nhóm nghiên cứu, người bán đang sử dụng nhiều cách để né công cụ kiểm duyệt như đổi tên sản phẩm, ngụy trang hình ảnh hoặc chuyển giao dịch sang tin nhắn riêng. Khảo sát cũng ghi nhận 38,1% sinh viên từng nhìn thấy quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong 30 ngày trước thời điểm khảo sát và 32,9% từng nhận lời mời dùng thử hoặc khuyến mại.
Từ thực tế này, các chuyên gia đề xuất tăng cường giám sát hoạt động quảng cáo, mua bán trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử; đồng thời yêu cầu các nền tảng có cơ chế gỡ bỏ nhanh nội dung vi phạm, phối hợp cung cấp bằng chứng và truy vết người bán.
Việc kiểm soát cần bao quát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển đến phân phối, tàng trữ và sử dụng.
