Đăng nhập

Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng nguồn cung máu

00:00
01:38
01:38
HÀN QUỐC - Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng số lượng người hiến máu tạo ra mối lo ngại về sự bền vững của nguồn cung máu trong tương lai.

Theo báo cáo từ Korea Times ngày 7/4, số lượng người hiến máu đã giảm hai năm liên tiếp, ảnh hưởng lớn bởi tỷ lệ sinh thấp và dân số ngày càng già hóa.

Dữ liệu từ Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc và Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy, mặc dù tổng số lượt hiến máu trong năm 2023 vẫn đạt khoảng 2,86 triệu lượt nhưng số lượng người tham gia thực tế đã giảm xuống còn 1,26 triệu, thấp hơn 7% so với năm 2022 và là mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2005. Thậm chí, con số này còn thấp hơn cả các năm đại dịch 2020 và 2021.

Sự giảm sút trong số người hiến máu phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu dân số. So với năm 2014, số lượng người hiến máu đã giảm đến 25%.

han-quoc-hien-mauXem toàn màn hình
Hàn Quốc lo ngại nguy cơ thiếu nguồn cung máu bền vững trong tương lai do tỉ lệ sinh thấp và dân số già hóa - Ảnh: KOREA TIMES

Tổng số lượt hiến máu vẫn duy trì ổn định nhờ vào sự đóng góp của các tình nguyện viên lặp lại, với mỗi người hiến máu trung bình 2,26 lần trong năm 2023, tăng đáng kể so với mức 1,8 lần vào năm 2014.

Nhóm người hiến máu chủ yếu thuộc độ tuổi 20 (35,5%), theo sau là các nhóm từ 16-19 tuổi (19,3%) và 40 tuổi (16,9%). Điều đáng lo ngại là số lượt hiến máu của giới trẻ giảm mạnh trong suốt 10 năm qua. Số lượt hiến máu của nhóm tuổi 16-19 giảm gần một nửa, từ 1,07 triệu lượt năm 2014 xuống chỉ còn khoảng 550.000 lượt vào năm 2023.

Chuyên gia nhận định rằng nguyên nhân chính của xu hướng này là sự thay đổi nhân khẩu học và chính sách giáo dục. Tỷ lệ sinh giảm mạnh dẫn đến số lượng thanh thiếu niên đủ điều kiện hiến máu giảm, trong khi các thay đổi trong tiêu chí tuyển sinh đại học khiến các hoạt động tình nguyện như hiến máu không còn được ưu tiên như trước.

Bình luận