Hội quán ở quận 8 có tượng “Phật Bốn Mặt” thỉnh về từ Thái Lan

VOH - Tên thường gọi là Hội quán Từ Thiện, nhưng nhiều người biết tên chính thức là Hội quán Sùng Chính và gần đây thì có người gọi là chùa "Phật Bốn Mặt".

Những ngày lễ , rằm gần đây, đông đảo người dân tìm đến Hội quán Từ Thiện hay Hội quán Sùng Chính trên đường Trương Đình Hội, quận 8 để thắp nhang cúng tượng “Phật Bốn Mặt”.

Hội quán ở quận 8 có tượng “Phật Bốn Mặt” thỉnh về từ Thái Lan 1
Tượng “Phật Bốn Mặt” thỉnh về từ Thái Lan đặt tại Hội quán Sùng Chính, quận 8, TPHCM

Theo những người tại hội quán cho biết  tượng "Phật Bốn Mặt" được thỉnh về từ Thái Lan là một vị Phật được mệnh danh "Phật hữu cầu tất ứng". Tượng do một gia đình Việt kiều Mỹ thỉnh từ Thái Lan về tặng hội quán.

Tại Bangkok, cũng có một tượng Phật Bốn Mặt được đặt gần khu thương mại Siam, trước khách sạn Grand Hyatt Erawan, ngay góc đường Ploenchit và Ratchadamri, hằng ngày có nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến cầu nguyện cúng bái. 

Theo thông tin từ hội quán, “Phật Bốn Mặt” có tên gốc là "Đại Phạn Thiên Vương", là một trong tam đại thần của Bà La Môn Giáo tại Ấn Độ, là vị thần tạo dựng nên trời đất. Trong thiên giới, Thiên Vương có pháp lực vô biên, cai quản vinh hoa phú quý trên trần gian, có pháp lực cao siêu nhất.

Tượng Phật có 4 mặt đại diện cho Từ, Bi, Hỷ, Xả; dù là cầu sự nghiệp, cầu tình yêu, cầu phát tài hay cầu bình an thì mọi chúng sanh ở khắp 4 hướng đông, tây, nam, bắc đều được độ trì.

Người dân đến bái Phật thường vái lạy ở đủ 4 mặt của tượng Phật.

Bình luận