Đăng nhập

Hy Lạp đánh thuế du thuyền nhằm hạn chế quá tải du lịch

VOH - Hy Lạp dự kiến áp mức thuế 20 euro đối với du khách đi thuyền đến các đảo Santorini và Mykonos trong mùa cao điểm du lịch hè nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải đối với ngành công nghiệp không khói này.

Thông tin trên do Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsot cho biết vào ngày 8/9 - một ngày sau khi nước này công bố các chính sách kinh tế chính cho năm 2025. 

Hy Lạp phụ thuộc rất nhiều vào du lịch. Đây cũng là động lực chính của nền kinh tế hiện vẫn đang trong quá trình phục hồi sau cuộc suy thoái kéo dài một thập kỷ.

Tuy nhiên, một số điểm đến nổi tiếng nhất ở quốc gia này, trong đó có Santorini hòn đảo bình dị với những ngôi làng cổ kính và những bãi biển nguyên sơ với 20.000 cư dân thường trú, có nguy cơ bị hủy hoại vì quá tải du lịch. 

Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ, tình trạng du lịch quá mức chỉ là vấn đề ở một số ít điểm đến. "Hy Lạp không gặp vấn đề về du lịch quá mức mang tính cấu trúc. Chỉ có một số điểm đến gặp vấn đề trong một số tuần hoặc tháng nhất định trong năm mà chúng ta cần phải giải quyết", ông cho biết.

Khi công bố mức áp thuế mới, Thủ tướng Hy Lạp giải thích: "Hoạt động vận chuyển bằng du thuyền đã gây gánh nặng cho Santorini và Mykonos và đây là lý do tại sao chúng tôi phải tiến hành can thiệp."

httpscloudfront-us-east-2.images (1)Xem toàn màn hình
Du khách ngắm hoàng hôn ở Santorini, Hy Lạp, tháng 7/2024 - Ảnh: Reuters
httpscloudfront-us-east-2.images
Một góc Santorini, Hy Lạp - Ảnh: Reuters

Năm 2021, doanh thu du lịch của Hy Lạp đạt khoảng 20 tỷ euro với gần 31 triệu lượt khách.

Tại Santorini, những người biểu tình đã kêu gọi hạn chế du lịch, giống như ở các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng khác tại châu Âu như Venice (Italy) và Barcelona (Tây Ban Nha).

Ông Mitsotakis cho biết một phần doanh thu từ thuế vận chuyển du thuyền sẽ được trả lại cho cộng đồng địa phương để đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Hy Lạp cũng tiết lộ chính phủ cũng có kế hoạch quản lý số lượng tàu du lịch cập bến cùng lúc tại một số điểm đến nhất định, đồng thời các quy định bảo vệ môi trường và giải quyết tình trạng thiếu nước cũng phải được áp dụng trên các đảo.

Hy Lạp cũng muốn tăng thuế cho thuê nhà ngắn hạn và cấm cấp giấy phép mới cho các loại hình cho thuê tương tự ở trung tâm Athens để tăng nguồn cung nhà ở cho những người tạm trú.

Bình luận