Theo thông báo từ Bộ Tài chính Hy Lạp, các du thuyền cập cảng tại các đảo hút khách như Santorini và Mykonos sẽ phải đóng khoản phí 20 euro (tương đương 23,6 USD) cho mỗi hành khách. Với các đảo nhỏ hơn, mức phí là 5 euro/khách.
Biện pháp này được quy định trong luật đã thông qua từ năm ngoái nhưng bắt đầu được triển khai vào mùa hè năm nay. Đây là thời điểm lượng khách du lịch đến Hy Lạp thường tăng đột biến gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng và tài nguyên môi trường địa phương.
Động thái mới của Hy Lạp là một phần trong làn sóng các quốc gia châu Âu áp dụng biện pháp kiểm soát du lịch quá mức (overtourism). Venice (Italy) đã áp dụng thu phí 5 euro vào những ngày cao điểm đối với du khách không lưu trú qua đêm.
Tại Tây Ban Nha, chính quyền siết chặt hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn bất hợp pháp trên các nền tảng như Airbnb và Booking.com để bảo vệ quyền lợi cư dân trước tình trạng thiếu hụt nhà ở. Đặc biệt, đảo Ibiza đã áp dụng hạn chế số lượng ôtô và du khách đến hằng ngày.
Tình trạng "bội thực du khách" đã khiến người dân tại nhiều thành phố như Barcelona, Palma (Mallorca) và San Sebastián xuống đường phản đối vì lo ngại ảnh hưởng đến môi trường sống, chi phí sinh hoạt và hạ tầng đô thị.



