Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là độ tuổi phù hợp hay chỉ là một thỏa hiệp chính trị từ quá khứ.
Vào năm 1998, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (COPPA), đặt ra quy định các trang web không được thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi nếu không có sự đồng ý của phụ huynh. Đáng chú ý, con số 13 không phải xuất phát từ nghiên cứu khoa học mà chỉ là kết quả của một cuộc đàm phán giữa các bên liên quan.
Thực tế, khi COPPA ra đời, Internet chưa phát triển mạnh như ngày nay. Mạng xã hội chưa tồn tại, thuật toán cá nhân hóa chưa bùng nổ, và trẻ em chưa phải đối diện với những kỹ thuật thu hút gây nghiện của các nền tảng công nghệ lớn. Thế nhưng, hơn hai thập kỷ qua, luật này vẫn không được cập nhật, trong khi môi trường số đã thay đổi đáng kể.
Điều này dẫn đến một hệ lụy đáng lo ngại: Dù về mặt pháp lý, trẻ từ 13 tuổi có thể tạo tài khoản mạng xã hội, nhưng không có bất kỳ cơ chế xác minh độ tuổi nào thực sự hiệu quả. Chỉ cần một cú click chuột, trẻ có thể dễ dàng khai man tuổi để vượt qua kiểm soát. Các nền tảng cũng không có trách nhiệm chủ động xác minh mà chỉ cần tránh thu thập dữ liệu từ người dùng khi có bằng chứng trực tiếp rằng họ dưới 13 tuổi.
Bên cạnh đó, việc đặt ngưỡng 13 tuổi vô tình khiến nhiều phụ huynh tin rằng độ tuổi này đủ để trẻ tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Thực tế, trẻ em chưa đủ khả năng kiểm soát hành vi trực tuyến, tránh xa các nội dung độc hại hay bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị khai thác.
Một số nghiên cứu tâm lý học cho thấy bộ não vị thành niên chưa phát triển hoàn thiện, đặc biệt là các vùng liên quan đến khả năng kiểm soát hành vi và ra quyết định. Điều này khiến trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các nội dung tiêu cực, dễ nghiện mạng xã hội và trở thành mục tiêu của những chiến lược thu hút sự chú ý từ các nền tảng công nghệ.
Năm 2023, một số dự luật mới đã được đưa ra nhằm cập nhật COPPA, đề xuất nâng độ tuổi tối thiểu để tham gia mạng xã hội lên 16. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà lập pháp bắt đầu nhận thức được những nguy cơ mà trẻ vị thành niên phải đối mặt khi tham gia thế giới số quá sớm.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là “bao nhiêu tuổi mới đủ trưởng thành trên Internet”, mà còn là liệu có nên yêu cầu các nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc bảo vệ trẻ em hay không. Trong khi các cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn, một điều chắc chắn là: 13 tuổi có thể chưa đủ chín chắn để đối mặt với thế giới trực tuyến đầy cám dỗ và rủi ro.

