Mạng lưới bác sĩ liên kết giúp rút ngắn “giờ vàng” cứu bệnh nhân đột quỵ

Trong điều trị đột quỵ, “thời gian là não”. Nhờ mô hình liên kết nội viện và ngoại viện, nhiều ca bệnh nặng đã được can thiệp kịp thời.

Hơn 12 năm qua, các nhóm bác sĩ liên kết do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xây dựng trên nền tảng mạng xã hội đã hỗ trợ hội chẩn, xử trí nhanh nhiều ca đột quỵ nguy kịch, nâng cao cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh.

Trong điều trị đột quỵ, “thời gian là não”. Nhờ mô hình liên kết nội viện và ngoại viện, nhiều ca bệnh nặng đã được can thiệp kịp thời.

Điển hình, một bệnh nhân nhập viện dịp Tết với tình trạng tắc động mạch cảnh hai bên – bệnh lý hiếm và nguy hiểm. Các bác sĩ Khoa Đột quỵ nhanh chóng hội chẩn đa chuyên khoa, đặt stent tái thông mạch máu. Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục và có thể đi lại sau vài ngày.

Một trường hợp khác từ Bắc Ninh được chuyển đến trong tình trạng tai biến. Thông qua nhóm “Bệnh viện liên kết”, phương án điều trị được thống nhất sớm và bệnh nhân được can thiệp thành công chỉ sau 26 phút tiếp nhận.

Nhóm bác sĩ liên kết và những giá trị khó đo đếm
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong một ca can thiệp mạch cấp cứu

Hiện nhóm nội viện quy tụ bác sĩ của 5 chuyên ngành: cấp cứu, đột quỵ, can thiệp mạch, phẫu thuật thần kinh và chẩn đoán hình ảnh. Mạng lưới ngoại viện có gần 500 bác sĩ ở nhiều tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, giúp chuẩn bị trước phương án điều trị ngay khi bệnh nhân còn ở tuyến dưới.

Nhờ sự phối hợp này, thời gian từ nhập viện đến can thiệp tại Bệnh viện 108 rút xuống còn 30–45 phút. Bệnh viện đã đạt chứng nhận “chuẩn chất lượng điều trị vàng” của Hội Đột quỵ châu Âu và giải thưởng Bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới.

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục mở rộng mô hình liên kết nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu đột quỵ và tăng cơ hội sống cho người bệnh.

Bình luận