Nguyên nhân là do nền kinh tế trì trệ, buộc chính quyền địa phương phải cắt giảm lương và tiền thưởng, khiến cuộc sống của công nhân viên chức nhà nước trở nên bấp bênh.
Theo tờ báo chính thức của tỉnh Hồ Nam, nhân viên các cơ quan nhà nước có thể giao đồ ăn sau giờ làm, kiếm tiền bản quyền từ tiểu thuyết, mở lớp thể dục hoặc thậm chí bán nông sản - miễn là không có xung đột lợi ích, báo cáo cho cấp trên biết và không có vấn đề về quản lý thời gian.
Tuy nhiên, tờ Hunan Daily cho biết, các quan chức không được sử dụng nguồn lực công để kiếm tiền nhanh chóng, vì đó là hành vi lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân.
Một người dùng mạng xã hội Trung Quốc cho biết: "Tất cả những điều này cho thấy nhân viên nhà nước sẽ gặp khó khăn".
Khó khăn tài chính trong các hộ gia đình Trung Quốc đã gia tăng trong những năm gần đây khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang chao đảo sau 3 năm gián đoạn do Covid-19 gây ra, thậm chí tác động này còn ảnh hưởng đến cả nhân viên các cơ quan nhà nước, những người từng được cho là làm những công việc "bát cơm sắt" không thể 'đói ăn'.
Doanh thu tài chính của Trung Quốc giảm mạnh vào năm 2024, chỉ tăng 1,3% so với mức tăng 6,4% của năm 2023, gây áp lực lên ngân sách chính phủ.
Doanh thu từ các cuộc đấu giá đất của chính quyền địa phương cho các nhà phát triển bất động sản đã giảm 16%, trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái kéo dài.
Một số chính quyền tỉnh đã cắt giảm tiền thưởng và lương. Một số công chức thậm chí còn cho biết họ đã không được trả lương trong nhiều tháng.
Họ sống sót nhờ tiền tiết kiệm và vay mượn, nhiều người phải làm nhiều công việc khác nhau.


