Mỹ sa thải hàng ngàn quân nhân chuyển giới

MỸ - Ngày 8/5, Lầu Năm Góc chính thức tuyên bố bắt đầu tiến trình sa thải khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới, khởi động làn sóng loại ngũ gây tranh cãi trong quân đội Mỹ.

Theo bản ghi nhớ do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố, các quân nhân chuyển giới đăng ký rút lui tự nguyện trước ngày 26/3 sẽ được xử lý hồ sơ ngay lập tức. Với những người không tình nguyện rời quân đội, thời hạn chót là ngày 6/6 đối với lực lượng chính quy và 7/7 với lực lượng dự bị. Sau các mốc này, quy trình xuất ngũ bắt buộc sẽ được triển khai.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận khoảng 1.000 quân nhân mắc chứng rối loạn bản dạng giới đã chủ động nộp đơn xuất ngũ.

Đây được xem là bước đi nối tiếp sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký ngày 27/1, trong đó cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội, đồng thời ngăn họ nhập ngũ.

quan-doi-my-0904 (1)
Lực lượng binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận - Ảnh minh họa: Kyodo

Một bản ghi nhớ từ tháng 2 cũng quy định chỉ những trường hợp chuyển giới được miễn trừ đặc biệt mới có thể tiếp tục phục vụ.

Chính sách mới này đánh dấu sự thay đổi lớn so với năm 2016, khi chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên cho phép người chuyển giới công khai tham gia quân ngũ. Tính đến cuối năm ngoái, có 4.240 quân nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội và Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Sự ủng hộ của công chúng Mỹ với cộng đồng chuyển giới trong quân đội đang giảm sút. Theo khảo sát Gallup tháng 2, chỉ còn 58% người Mỹ ủng hộ việc cho phép người chuyển giới công khai phục vụ quân đội, giảm mạnh so với mức 71% vào năm 2019.

Bình luận