Nga phát triển công nghệ thu hồi vàng từ bãi thải mỏ

Các nhà khoa học Nga đã phát triển quy trình mới giúp thu hồi vàng từ bãi thải khai khoáng, vừa tận dụng nguồn tài nguyên bị bỏ sót vừa giảm tác động môi trường.

Các nhà khoa học tại Transbaikal State University đã công bố công nghệ mới giúp khai thác vàng từ bãi thải của hoạt động khai thác trước đây. Những bãi thải này thường vẫn còn lượng vàng nhỏ do công nghệ cũ không thể thu hồi hết.

Quy trình bắt đầu bằng phương pháp tách trọng lực sử dụng nước để phân tách khoáng vật, sau đó áp dụng kỹ thuật quang điện hóa nhằm giảm đáng kể lượng hóa chất độc hại như natri xyanua.

Theo nghiên cứu, mỗi mét khối vật liệu có thể thu hồi khoảng 0,35 gram vàng. Dù con số này nhỏ, nhưng khi áp dụng trên khối lượng bãi thải hàng triệu mét khối, lượng vàng thu được có thể rất lớn.

Việc khai thác đòi hỏi các công nghệ hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Việc khai thác đòi hỏi các công nghệ hiệu quả và tiết kiệm chi phí - Ảnh: internet

Nhóm nghiên cứu do giáo sư Lidiya Shumilova dẫn đầu cho biết công nghệ còn giúp lọc các hạt vàng siêu mịn, đồng thời hạn chế ô nhiễm đất và nguồn nước.

Hiện các nhà khoa học đang tìm đối tác để xây dựng nhà máy thử nghiệm. Nếu được triển khai rộng rãi, công nghệ này có thể vừa tăng sản lượng vàng vừa góp phần xử lý chất thải mỏ theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Bình luận