Nga: Tìm thấy kho báu khi khai quật móng một ngôi nhà cổ

Một kho báu gồm nhiều đồng tiền vàng đúc từ năm 1848 đến 1911 vừa được phát hiện tại thành phố Torzhok, Nga.

Theo Live Science, các chuyên gia từ Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cùng Bảo tàng Lịch sử và Dân tộc học toàn Nga tìm thấy số tiền này khi khai quật móng một ngôi nhà cổ. Công tác khảo cổ diễn ra nhằm chuẩn bị mặt bằng xây dựng công trình mới tại khu vực cách St. Petersburg 420 km về phía Đông Nam.

Kho báu được khai quật ở TP Torzhok - Nga chứa những đồng tiền vàng được đúc từ năm 1848 đến năm 1911.
Kho báu được khai quật ở TP Torzhok - Nga chứa những đồng tiền vàng được đúc từ năm 1848 đến năm 1911 - Ảnh: Live Science

Tại nền móng ngôi nhà, nhóm nghiên cứu phát hiện một chiếc cốc tráng men đã vỡ chứa 409 đồng tiền cổ nằm trong một hố sâu. Số lượng bao gồm 387 đồng 10 rúp, 10 đồng loại 5 rúp, 10 đồng loại 15 rúp và 2 đồng mệnh giá 7,5 rúp. Phần lớn số tiền thuộc triều đại Sa hoàng Nicholas II, số còn lại được đúc dưới thời các Sa hoàng Nicholas I và Alexander III.

Kho báu này hiện có giá trị ước tính khoảng 500.000 USD, với mỗi đồng 10 rúp chứa 90% vàng có giá thị trường gần 1.300 USD. Các chuyên gia tin rằng chủ sở hữu đã cất giấu tài sản này trong hoặc sau giai đoạn cách mạng nhưng không thể quay lại lấy như dự định. Đây là một khối tài sản rất lớn vào thời điểm bị chôn giấu dưới nền đất.

Dù tài liệu lưu trữ cho thấy có 24 gia đình sinh sống tại đây vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, danh tính người cất giấu vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nguyên nhân là do số nhà lịch sử không trùng khớp với hệ thống số nhà hiện đại. Hiện nay, kho tiền cổ đã được đưa về Bảo tàng Lịch sử và Dân tộc học toàn Nga để lưu giữ.

Bình luận