Sau khi được phẫu thuật và chăm sóc tích cực, sức khỏe của anh P. đã ổn định, tỉnh táo hoàn toàn và có thể xuất viện trong thời gian ngắn.
Vụ việc xảy ra vào đêm 3/10 khi anh P. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khó thở, và tím tái do chấn thương vỡ tim nặng. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình "báo động đỏ liên viện" dưới sự chỉ đạo của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Một ê-kíp phẫu thuật chuyên về tim mạch cùng các trang thiết bị và thuốc men đã được khẩn trương chuyển tới cơ sở 2 để thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu.
Theo ThS-BS Nguyễn Xuân Hùng, Phó Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch, người trực tiếp điều hành ca phẫu thuật, bệnh nhân đã mất khoảng 2,5 lít máu do vết thủng dài 2 cm tại màng tim. Ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng cắt xương ức, bộc lộ màng tim và khâu lại lỗ thủng, giúp cầm máu kịp thời. Nhờ sự phản ứng nhanh và xử lý chính xác, ca phẫu thuật thành công và sức khỏe của anh P. dần hồi phục tốt.
Vỡ tim do tai nạn giao thông là tình trạng hiếm gặp, chiếm khoảng 0,5% - 2% trong tổng số các chấn thương ngực nghiêm trọng. Tỉ lệ tử vong trong các trường hợp này rất cao, lên đến 75% - 90% vì nạn nhân mất máu nhanh hoặc suy tim đột ngột. Chỉ có khoảng 10% - 15% bệnh nhân sống sót nếu được cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp ngay lập tức.
Ca cứu sống anh P. là minh chứng rõ nét về tầm quan trọng của thời gian và quy trình xử lý đúng trong các ca vỡ tim nguy kịch. Đây là một trong những thành tựu nổi bật của quy trình "báo động đỏ" liên viện, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp.