Người phụ nữ Trung Quốc bị chỉ trích vì đổ nhiều bao gạo xuống sông để 'phóng sinh'

VOH - Hai người lớn tuổi vô tình tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi về tập tục "phóng sinh" sau khi họ đổ nhiều bao gạo xuống sông và tuyên bố rằng "họ đang làm một điều tốt đẹp".

Nghi lễ phóng sinh (Fang Sheng) đã được thực hiện ở Trung Quốc trong hàng ngàn năm. Bắt nguồn từ giáo lý của Phật giáo về lòng từ bi và lòng trắc ẩn, nghi lễ này phổ biến và nhiều người tin rằng việc thả động vật - chủ yếu là cá, chim, tôm và rùa - vào thiên nhiên sẽ tạo ra nghiệp tốt.

gao-171224
 

Tuy nhiên, vào ngày 10/12, một người đàn ông và một người phụ nữ lớn tuổi bị ghi hình khi thả nhiều bao gạo xuống một con sông ở Ruian, tỉnh Chiết Giang, theo cổng thông tin The Paper.

Khi những người qua đường thắc mắc về hành động bất thường của họ, họ chỉ nói rằng họ đang làm "điều gì đó tốt đẹp".

Điều này khiến nhiều người suy đoán rằng, họ đang thực hiện nghi lễ phóng sinh, mặc dù vật thể được thả ra không phải là sinh vật sống thông thường.

“Thật không thể hiểu nổi. Tôi không hiểu hành động của họ”, một người đàn ông họ Liang, một nhân chứng gần bờ sông, cho biết.

“Bình thường người ta thả cá hoặc rùa xuống sông. Sao hai người này lại thả gạo? Lạ quá”, ông nói thêm.

Một viên chức của cơ quan bảo tồn nước địa phương tuyên bố rằng: “Chúng tôi không thể trừng phạt họ vì gạo không phải là chất gây ô nhiễm. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có thể tiếp tục theo dõi khu vực gần sông để xem có nhiều hành vi như vậy không”.

Tin tức về việc đổ gạo xuống sông nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng ở Trung Quốc.

Một cư dân mạng bình luận: “Thật là lãng phí thực phẩm nghiêm trọng!”

Một người khác nhận xét: “Nếu họ không cần gạo, họ có thể tặng nó cho người nghèo”.

Trong một bài viết gần đây về vụ việc, tờ New Yellow River đưa tin rằng, người phụ nữ trong video có họ là Pan, giải thích rằng gạo đã bị hỏng sau khi dính nước. Do đó, bà đã mang gạo ra sông để cho cá ăn.

Người đàn ông đi cùng bà đổ gạo xuống sông là một người lái xe xích lô mà bà đã thuê, bà Pan giải thích.

Trong những năm gần đây, những vụ việc liên quan đến việc thực hành nghi thức truyền thống thường trở thành câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đầu năm nay, một người phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc đã thả hàng chục con gián vào một cộng đồng dân cư, khiến người dân địa phương phẫn nộ vì lo ngại về mối nguy hại cho sức khỏe.

Vào năm 2022, một nhóm đàn ông và phụ nữ lớn tuổi đã gây tranh cãi vì mang hàng trăm chai nước khoáng lên một cây cầu ở phía nam Quảng Đông rồi đổ hết xuống sông.

Bình luận