Nhờ bán hàng trực tuyến và livestream, người trồng hoa kiểng ở Sa Đéc có thể tăng lượng tiêu thụ 5-10 lần, đưa sản phẩm đến khách hàng trên nhiều tỉnh, thành và giảm phụ thuộc vào mùa vụ.
Ông Đặng Quang Giàu, ngụ phường Sa Đéc, cho biết bán hàng online giúp hoa kiểng được tiêu thụ xuyên suốt thay vì chủ yếu vào dịp Tết. Nhà vườn tập trung sản xuất, người bán online giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và chốt đơn.
Ông Tống Thiện Hồng, 63 tuổi, chia sẻ với phóng viên Báo Tuổi trẻ, ông giao vườn cho người trẻ quay, chụp và livestream trên TikTok. Có phiên đạt 300-400 đơn hàng. Qua thực tế, ông nhận thấy khách thường ưu tiên cây nhỏ, giá khoảng 20.000-30.000 đồng để thuận tiện đóng gói, vận chuyển.
Anh Tô Hoàng Thái liên kết với các nhà vườn để có nguồn hàng ổn định, mỗi phiên livestream đạt 80-130 đơn. Tuy nhiên, người bán phải thích ứng với yêu cầu về kích thước cây, chậu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển do hoa kiểng là sản phẩm sống, dễ hư hỏng.
Theo ông Huỳnh Anh Điền, Phó chủ tịch UBND phường Sa Đéc, làng hoa có quy mô 950ha, khoảng 4.000 hộ sản xuất kinh doanh, giá trị khoảng 3.000 tỉ đồng/năm. Chuyển đổi số giúp mở rộng thị trường, tăng giá trị kinh tế và kết hợp sản xuất với du lịch.
Địa phương đang hỗ trợ hạ tầng số, truy xuất nguồn gốc và tập huấn thương mại điện tử cho hơn 2.000 nông dân, hướng đến chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp đô thị.
