Nhiều trường học tại Mỹ cấm học sinh đi dép Crocs vì ‘không an toàn’

MỸ - Hàng chục trường học ở ít nhất 20 tiểu bang trên khắp nước Mỹ đã cấm học sinh đi dép Crocs đến lớp.

Ban giám hiệu nhà trường cho rằng, học sinh sẽ gặp khó khăn khi đi loại dép này - và có thể gây tử vong trong trường hợp khẩn cấp.

“Thực ra, đó là mối nguy về an toàn. Trời ạ, chúng có thể làm các em trẹo đầu gối, trẹo mắt cá chân, những thứ như thế”, Stoney Pritchett, hiệu trưởng trường trung học Bessemer City ở Alabama, nói với TODAY.

“Ở hành lang, trẻ em di chuyển, nhiều thứ đang diễn ra”, ông nói, nhấn mạnh rằng học sinh cần được di chuyển thoải mái - điều mà ông cho rằng dép Crocs không đáp ứng được.

dep-crocs-110225
Hàng chục trường học ở ít nhất 20 tiểu bang trên khắp nước Mỹ đã cấm học sinh đi dép Crocs đến lớp - Ảnh: Getty Images

Nhiều trường khác cũng cấm những đôi dép phổ biến này do số vụ vấp ngã và ngã liên quan đến giày dép ngày càng tăng.

Nhiều học sinh không đeo ‘dây an toàn’ phía sau gót chân, một phần nguyên nhân gây ra tai nạn, các viên chức nhà trường cho biết, theo Bloomberg.

Một số trường cho biết thêm, những đôi dép này gây mất tập trung khi học sinh chơi với những vật phẩm gắn trên dép, hoặc thậm chí ném dép vào bạn cùng lớp.

Cuộc tranh luận về Croc-blocking đã nổ ra kể từ khi đôi dép – kết hợp giày này lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2002. Tuy nhiên, chúng thu hút được nhiều sự chú ý hơn trong năm học này khi đôi dép trở thành mặt hàng chủ lực của thế hệ Gen Alpha.

Dép Crocs đã bị cấm sử dụng trên thang cuốn tại Disney World và một số cơ sở y tế và phòng thí nghiệm vì lo ngại về vấn đề an toàn.

Đôi dép này - được làm từ croslite, một loại vật liệu giống như bọt - đã trở nên cực kỳ phổ biến vì sự thoải mái, các chi tiết Jibbitz đáng sưu tầm, sự hợp tác với các thương hiệu lớn như Peanuts và Taco Bell và làn sóng quảng cáo của những người nổi tiếng như Justin Bieber và Rihanna.

Theo tờ TODAY, có khoảng 150 triệu đôi Crocs được bán ra mỗi năm. Tuy nhiên, loại dép này không được các nhà quản lý trường học ưa chuộng vì họ cho rằng, dép Crocs phù hợp với chính sách cấm mang giày hở mũi mà nhiều trường áp dụng.

Trong khi nhiều học sinh không đồng tình với lệnh cấm, thì các chuyên gia cho rằng, mối lo ngại của người lớn không phải là vô lý.

"Crocs có thể dễ dàng bị mắc vào thiết bị xung quanh, khiến trẻ bị ngã hoặc bị thương ở chân hoặc bị đứt móng chân. Những điều tôi thấy trong phòng khám hàng ngày", bác sĩ chuyên khoa chân Priya Parthasarathy giải thích.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Footwear Science cho thấy, việc thiếu phần hỗ trợ ở gót chân của dép Crocs khiến người mang dễ bị vấp ngã hơn.

Bác sĩ Parthasarathy cho biết, mọi người có thể mang loại dép này ở mức độ vừa phải mà không cần lo lắng và rất tốt cho việc phục hồi sau khi tập luyện, quan trọng là không nên chạy bằng đôi dép đó.

Bình luận