Nhịp sống khỏe 13/5: Tự đâm vào bụng do rối loạn lo âu | Suýt mù vì nhỏ nhầm dầu gió vào mắt

VOH - Cứu sống bé 8 tháng tuổi bị sởi biến chứng suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn; Sức khỏe của 4 người bị thương trên đường hành hương... là các tin nổi bật khác.

Tự đâm vào bụng do rối loạn lo âu, người đàn ông thoát chết ngoạn mục sau ca mổ khẩn cấp

Một người đàn ông 44 tuổi trú tại thị trấn Tiên Yên đã được bác sĩ cứu sống sau khi tự dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng do rối loạn lo âu và mất ngủ kéo dài.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, thở yếu, da xanh, đau bụng dữ dội. Bác sĩ xác định có hơn 2 lít máu trong ổ bụng, các tổn thương nghiêm trọng ở gan, tụy, mạc nối và động – tĩnh mạch thượng vị.

Trung tâm Y tế Tiên Yên lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp hơn 1 giờ đồng hồ để cứu sống bệnh nhân. Hiện người đàn ông đang được theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp.

Chuyên gia khuyến cáo: rối loạn lo âu kéo dài cần được can thiệp sớm để tránh nguy cơ tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần.

Mắc chứng rối loạn lo âu, mất ngủ dài ngày, người đàn ông tự lấy dao đâm vào bụng mình- Ảnh 1.
Kíp mổ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cứu sống người đàn ông tự đâm vào bụng.Ảnh: SK&ĐS

Suýt mù vì nhỏ nhầm dầu gió vào mắt, bác sĩ cảnh báo thói quen nguy hiểm

Một người phụ nữ 49 tuổi đã suýt mất thị lực mắt phải sau khi tự ý nhỏ dầu gió vào mắt, nhầm tưởng là thuốc nhỏ mắt, rồi tiếp tục tự tra thuốc mỡ để chữa trị.

Sau 7 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, bệnh nhân phục hồi tốt nhưng suýt nữa đã bị bỏng giác mạc nghiêm trọng dẫn đến mù vĩnh viễn. Bác sĩ xác định giác mạc bị trợt toàn bộ, kết mạc phù nề do bỏng hóa chất.

Chuyên gia nhấn mạnh: tuyệt đối không tự chữa mắt tại nhà, đặc biệt là dùng các loại dung dịch không rõ công dụng. Khi có dấu hiệu đau, rát, đỏ mắt, cần đến chuyên khoa mắt để được xử lý đúng cách.Suýt mù vì tự chữa mắt tại nhà, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người dễ mắc- Ảnh 1.

Suýt mù vì tự chữa mắt tại nhà, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người dễ mắc- Ảnh 2.
Tình trạng mắt khi vào viện (ảnh trên) và mắt bệnh nhân sau khi kết thúc điều trị.Ảnh: SK&ĐS

Cứu sống bé 8 tháng tuổi bị sởi biến chứng suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn

Bé gái 8 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc bị sởi biến chứng rất nặng đã được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cấp cứu thành công. Bé nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, sốc nặng, viêm phổi, suy hô hấp cấp tính (ARDS), có nguy cơ tử vong cao.

Chỉ số nhiễm khuẩn của bé lên tới 234 – vượt ngưỡng nguy hiểm, phổi trắng xóa trên phim X-quang. Sau 7 ngày thở máy và 18 ngày điều trị tích cực, bé đã phục hồi, được xuất viện về nhà.

Bác sĩ khuyến cáo: sởi có thể gây biến chứng nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu sốt cao, phát ban, mắt đỏ, mệt mỏi để tránh nguy cơ đe dọa tính mạng.

Cấp cứu thành công trẻ 8 tháng tuổi bị sởi biến chứng nghiêm trọng- Ảnh 2.
Hình ảnh chụp Xquang phổi của trẻ. Ảnh: BVCC

Vụ tai nạn trên đường hành hương: 4 người bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang tích cực điều trị cho 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 11/5 tại huyện Định Quán, Đồng Nai. Xe du lịch chở 24 người hành hương đi Bảo Lộc đã va chạm với xe tải, khiến nhiều người bị thương.

Hiện 2 bệnh nhân bị chấn thương sọ não đang điều trị tại khoa Chấn thương sọ não, 1 bệnh nhân bị đa chấn thương nặng đã phải cắt cụt một phần chân phải, đang theo dõi sau mổ tại khoa Chấn thương chỉnh hình. Bệnh nhân còn lại bị gãy chân và tắc mạch máu đang điều trị tại khoa Phẫu thuật mạch máu.

Bác sĩ cho biết sau 24 giờ phẫu thuật, các bệnh nhân tỉnh táo, tiến triển ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát, đặc biệt với trường hợp chấn thương nặng.

Sức khỏe của 4 người bị thương trên đường hành hương hiện ra sao?- Ảnh 1.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân gặp tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: SK&ĐS

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Điều dưỡng: Từ tri ân đến cải cách chính sách nghề nghiệp

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5, ngành y tế Việt Nam không chỉ tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng điều dưỡng, mà còn thúc đẩy cải cách chính sách để phát triển nghề điều dưỡng theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Với chủ đề năm 2025: “Điều dưỡng của chúng ta. Tương lai của chúng ta. Hãy quan tâm đến điều dưỡng để đẩy mạnh nền kinh tế”, các tổ chức y tế toàn cầu kêu gọi đầu tư toàn diện vào điều dưỡng như một giải pháp phát triển bền vững cho y tế và kinh tế.

Tại Việt Nam, nhiều chính sách mới được ban hành như Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, các thông tư và nghị định hướng dẫn chuyên sâu, lần đầu quy định điều dưỡng có quyền hành nghề độc lập, mở rộng phạm vi kỹ thuật chuyên môn và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong nghề nghiệp.

Ngành y tế nhấn mạnh: Hành động thiết thực, không chỉ tri ân, mới là nền tảng xây dựng đội ngũ điều dưỡng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Điều dưỡng tại Việt Nam: Từ tôn vinh đến thúc đẩy cơ chế, chính sách nghề nghiệp- Ảnh 2.
Quang cảnh rước đèn tưởng nhớ Florence Nightingale, người đặt nền móng cho ngành điều dưỡng hiện đại tại Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng do Bộ Y tế tổ chức. Ảnh:SK&ĐS
Bình luận