Nhịp Sống Khỏe 21/2: Cứu cháu bé nuốt phải xương khi ăn cháo | thanh niên 17 tuổi bị nhồi máu não

VOH - Xuất hiện căn bệnh bí ẩn gây tử vong cao ở CHDC Congo; Nguy cơ bùng phát dịch bệnh đau mắt đỏ tại TP.HCM... là các tin nổi bật khác.

Bị áp xe gan do ký sinh trùng từ thói quen nhiều người thường mắc phải

Gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh áp xe gan do nhiễm ký sinh trùng. Hai bệnh nhân tiêu biểu là anh H.N.Q (20 tuổi) và ông N.V.T (54 tuổi), đều nhập viện với triệu chứng đau bụng kéo dài vùng hạ sườn phải. Cả hai có tiền sử ăn rau sống hoặc gỏi sống, nhưng không tẩy giun định kỳ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm nhiều loại ký sinh trùng như sán lá gan lớn, sán dây chó, giun lươn và giun đũa chó mèo. Các ổ áp xe gan của họ có kích thước lớn, từ 30mm đến 38x26mm. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây nhiễm trùng huyết, suy gan hoặc thậm chí suy đa cơ quan.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch sẽ và tẩy giun định kỳ để phòng bệnh. Đặc biệt, những gia đình nuôi chó, mèo nên tẩy giun cho vật nuôi để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Cứu cháu bé nuốt phải xương khi ăn cháo

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa cấp cứu thành công một bé gái 9 tuổi bị hóc xương khi ăn cháo. Trước đó, bé N.N.Y.N. (trú tại phường Nam Lý, Đồng Hới) có biểu hiện ho nhiều, tím tái sau khi đùa nghịch lúc ăn. Bé được đưa đến trạm y tế thở oxy trước khi chuyển lên bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định một mảnh xương sắc nhọn, dài khoảng 1,5 cm, đã cắm vào niêm mạc khí quản của bệnh nhi. Cháu bé được gây mê để nội soi lấy dị vật ra thành công, giúp tránh được phẫu thuật mở. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên thận trọng khi cho trẻ ăn thức ăn có xương nhỏ, tránh để trẻ chơi đùa khi ăn. Nếu nghi ngờ trẻ hóc dị vật, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để xử lý kịp thời, tránh nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.

Cứu cháu bé nuốt phải xương khi ăn cháo- Ảnh 1.
Các y bác sĩ nội soi lấy dị vật trong niêm mạc khí quản của cháu bé. Ảnh: SK&ĐS

Thanh niên 17 tuổi được phát hiện nhồi máu não sau cơn đau đầu, chóng mặt

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa điều trị cho một bệnh nhân 17 tuổi bị nhồi máu não. Trước đó, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ bị đau đầu, chóng mặt và tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện đau đầu dữ dội, yếu nửa người trái.

Qua chụp MRI, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu tiểu não, cầu não do tắc động mạch thân nền. Xét nghiệm máu cho thấy người bệnh có rối loạn lipid máu, làm tăng nguy cơ tắc mạch. Ngoài ra, các xét nghiệm chuyên sâu phát hiện bất thường trong hệ gen, khiến nguy cơ huyết khối tăng cao.

Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ đã phối hợp với Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai để có phương án điều trị phù hợp. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã dần ổn định và được hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt kéo dài và không tự ý điều trị tại nhà. Để phòng ngừa đột quỵ, cần duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng và thăm khám định kỳ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ tim mạch.

Thanh niên 17 tuổi được phát hiện nhồi máu não sau cơn đau đầu, chóng mặt- Ảnh 1.
Hình ảnh nhồi máu não ở người bệnh trẻ tuổi. Ảnh: VNTĐ

Xuất hiện căn bệnh bí ẩn gây tử vong cao ở CHDC Congo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về một căn bệnh chưa xác định bùng phát tại tỉnh Equateur, Cộng hòa Dân chủ Congo, với 431 ca mắc và 45 ca tử vong. Tình hình đặc biệt đáng lo ngại khi số ca mắc gia tăng nhanh chóng, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Dịch bệnh xuất hiện đầu tiên vào tháng 1 tại làng Boloko, với các ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi có triệu chứng sốt, đau đầu, tiêu chảy, mệt mỏi và xuất huyết. Những trẻ này trước đó đã ăn xác dơi, có thể liên quan đến nguồn lây bệnh. Đến tháng 2, cụm dịch thứ hai bùng phát tại làng Bomate. Đáng chú ý, gần một nửa số ca tử vong xảy ra chỉ trong 48 giờ sau khi phát bệnh.

Hiện các xét nghiệm ban đầu đã loại trừ Ebola và Marburg, nhưng WHO vẫn đang điều tra các nguyên nhân khác như sốt rét, sốt xuất huyết do virus, ngộ độc thực phẩm và viêm màng não.

Cùng với dịch bệnh, xung đột vũ trang tại Congo làm gián đoạn nỗ lực cứu trợ nhân đạo. WHO kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm đảm bảo chăm sóc y tế và hỗ trợ lương thực để ngăn chặn khủng hoảng trong tương lai.

statictttc.kinhtedothi.vn-zoom-1000-uploaded-luonghaiyen-2024_12_11-_dich_benh_4_dvxt
Một số dịch bệnh tại Congo thường có nguồn gốc liên quan đến loài dơi - Ảnh minh họa: Getty Images.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh đau mắt đỏ tại TP.HCM

Ngày 19/2, Bệnh viện TP.Thủ Đức cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 30 bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ. Trong khi số ca giảm so với năm trước, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch vẫn cao. Bệnh viện Mắt TP.HCM ghi nhận 11.206 ca từ đầu năm 2025, tương đương cùng kỳ 2024, với số ca tăng mạnh vào tháng 1 do các hoạt động giao lưu, mua sắm dịp Tết.

Nguyên nhân gây bệnh phổ biến là do virus, vi khuẩn hoặc phản ứng dị ứng. Đặc biệt, việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid có thể gây biến chứng nghiêm trọng như tăng nhãn áp và nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân đeo kính bảo hộ, giữ vệ sinh mắt và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng. Trẻ em do hệ miễn dịch yếu dễ mắc bệnh nhiều lần. Các trường học và cơ quan cần theo dõi sức khỏe tập thể, kịp thời cách ly ca nghi ngờ để hạn chế lây lan, tránh nguy cơ dịch kéo dài.

Bình luận