Bưng bể cá va vào cửa, nam thanh niên bị đứt động mạch cổ tay
Nam thanh niên T.T.L (24 tuổi, Long An) gặp tai nạn nghiêm trọng khi bưng bể cá và vô tình va vào cửa, khiến bể cá vỡ, mảnh kính cắt trúng cổ tay phải. Anh bị đứt động mạch quay cùng nhiều gân cơ quan trọng, gây mất máu nghiêm trọng.
Ngay khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, các bác sĩ đã nhanh chóng băng ép cầm máu và tiến hành phẫu thuật khâu nối động mạch, phục hồi các gân cơ bị đứt để bảo toàn chức năng vận động. Sau hơn 2 giờ, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị bằng kháng sinh, thuốc chống đông máu để ngăn biến chứng.
Sau hơn một tuần, vết thương hồi phục tốt, anh L. xuất viện. Bác sĩ cảnh báo về nguy cơ chấn thương do vật sắc nhọn và nhấn mạnh tầm quan trọng của sơ cứu đúng cách, đặc biệt là băng ép cầm máu kịp thời để giảm thiểu rủi ro tính mạng.
Người đàn ông ngủ ngồi suốt 2 năm
Ông Luyện (57 tuổi, TP.HCM) mắc chứng co thắt tâm vị, khiến thực quản giãn gấp 3 lần bình thường, gây khó nuốt và trào ngược thức ăn nghiêm trọng. Do tình trạng này, ông phải ngủ ngồi suốt 2 năm để tránh trào ngược, dẫn đến suy kiệt vì không thể ăn uống bình thường.
Ngày 5.3, ông nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Kết quả chụp X-quang cho thấy thực quản giãn lớn, đoạn dưới hẹp dạng mỏ chim, ứ dịch toàn bộ thực quản. Sau khi chẩn đoán co thắt tâm vị loại 2, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt cơ vòng dưới thực quản bằng phương pháp nội soi POEM. Đây là phương pháp ít xâm lấn, không để lại sẹo và mang lại hiệu quả lâu dài.
Sau phẫu thuật, ông Luyện hồi phục nhanh chóng, có thể uống nước và được xuất viện sau một ngày. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp triệu chứng khó nuốt, nôn ọe, đau ngực cần thăm khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm như viêm thực quản, viêm phổi hít hoặc suy dinh dưỡng.
Bộ Y tế vào cuộc vụ quảng cáo 'nổ' thực phẩm bổ sung kẹo rau củ gây bức xúc dư luận
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Sở Y tế Đắk Lắk kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera). Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt công bố và Công ty Cổ phần ASIA LIFE sản xuất.
Sản phẩm gây tranh cãi khi nhiều người nổi tiếng quảng bá với tuyên bố "một viên tương đương một đĩa rau", trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các tài khoản nổi tiếng như Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs. Kiểm nghiệm tại Viện Đo lường Chất lượng Quốc gia cho thấy hàm lượng chất xơ trong 30 viên chỉ đạt 0,51 gram, thấp hơn nhiều so với nhu cầu khuyến nghị.
Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra trách nhiệm của những người quảng cáo sản phẩm, đồng thời nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bất cẩn trong lao động, bàn tay trái người phụ nữ bị cuốn vào máy nghiền
Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 52 tuổi bị tai nạn lao động nghiêm trọng, bàn tay trái bị cuốn vào máy nghiền, gây gãy hở, dập nát ngón II, III, IV, V. Sau khi sơ cứu cầm máu, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vết thương phức tạp.
Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương nặng, cần cắt cụt đến đốt 1 các ngón bị gãy và tạo mỏm cụt để bảo tồn chức năng bàn tay. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định.
Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người lao động phải sử dụng đồ bảo hộ đầy đủ và các cơ sở sản xuất cần trang bị hộp sơ cứu để xử lý kịp thời khi có tai nạn. Người lao động cũng cần nâng cao ý thức an toàn để hạn chế rủi ro trong quá trình làm việc.
Cấp cứu kịp thời cho sản phụ 32 tuổi đẻ rơi bé gái ngay tại nhà
Các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt (Thủ Đức) vừa cấp cứu thành công sản phụ N.T.K.N. (32 tuổi, Thủ Đức), đẻ rơi con tại nhà do chuyển dạ bất ngờ. Ngày 2-3, sản phụ có dấu hiệu đau bụng, vỡ ối, cơn co dồn dập khiến chị rặn theo quán tính và sinh con ngay tại nhà.
Nhận được tin báo, tổ cấp cứu nhanh chóng có mặt, tiến hành cắt rốn và chăm sóc hậu sản. Bé gái nặng 2,7kg, cả mẹ và con đều ổn định và xuất viện vào ngày 6-3.
Theo bác sĩ Đặng Thị Thu Hà, việc đẻ rơi tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và bé như suy hô hấp, nhiễm trùng, biến chứng hậu sản. Đặc biệt, chị N. thuộc diện khó khăn, mang thai lần thứ tư nhưng không đi khám thai định kỳ do điều kiện kinh tế.
Các bác sĩ khuyến cáo sản phụ cần khám thai thường xuyên, khi có dấu hiệu bất thường phải nhập viện sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

