Các công tố viên Illinois đã tiết lộ những chi tiết kinh hoàng liên quan đến vụ sát hại bé Jada Moore, 5 tuổi vào ngày 14/7.
Bé gái đã bị đánh đập trong hơn hai tháng, khiến cơ thể kín đặc những vết bầm tím nghiêm trọng thường thấy ở những nạn nhân bị tai nạn xe hơi, NBC Chicago đưa tin.
Ông bà của nạn nhân và Klent Elwoods (62 tuổi) và vợ Lisa Jones (57 tuổi) đã bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ một trong cái chết của Jada.

Văn phòng Giám định Y tế Quận Cook phán quyết, đây là một vụ giết người gây ra bởi nhiều vết thương do lạm dụng trẻ em.
Tội ác khủng khiếp được đưa ra ánh sáng khi cảnh sát và nhân viên y tế được phái đến nhà của cặp vợ chồng trên đường Osage sau khi nhận báo cáo về trường hợp trẻ “không phản ứng”.
Elwoods đã gọi 911 và thừa nhận với một nhân viên điều phối: “Tôi đã đánh cháu gái nhỏ của mình và giờ nó đã hết giận” - các công tố viên cho biết.
Cảnh sát tìm thấy Jada “nằm trên đi văng hoàn toàn khỏa thân”.
Jada Moore được hô hấp nhân tạo trước khi đến Bệnh viện Nhi đồng Comer, nơi bé qua đời sau đó.

Theo báo cáo của cảnh sát, người ông đã nói với cảnh sát rằng, ông ta bắt đầu đánh đập Jada sau khi cô bé làm bẩn quần lót của mình.
Khi đang ngồi sau xe tuần tra của cảnh sát, Elwoods đã nói một cách vô định rằng: “Tôi đã hơi quá thô bạo với cháu của mình”.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Jones nói rằng, cháu gái “có tiền sử ị” lên người mình. Lần cuối cùng cô bé bị như vậy trong phòng tắm, Elwoods đã cảnh báo rằng, ông ta sẽ quất cô bé bằng thắt lưng nếu làm bẩn mình một lần nữa.
Klent Elwoods, thừa nhận đã "quá thô bạo" với cháu gái của mình và đánh cô bé cho đến khi bất tỉnh.
Cuộc khám xét nhà của các nghi phạm đã thu được một chiếc quần lót trẻ em bị bẩn, một chiếc thắt lưng, một lá thư có công chứng từ mẹ của Jada trao quyền giám hộ cho ông bà để đưa ra các quyết định về trường học và y tế, cùng một tờ lịch đánh dấu 4 ngày trong tháng 6 - thời điểm Jada đã đại tiện ra quần.
Các công tố viên cho biết trước tòa rằng, cả hai ông bà đều thừa nhận thường xuyên đánh đập Jada bằng thắt lưng, tay không và giày.
Khám nghiệm cho thấy, cô bé bị bao phủ từ đầu đến chân bởi “những vết bầm tím, trầy xước và sẹo đang trong các giai đoạn lành khác nhau”.
Cô bé cũng bị chấn thương bên trong ở lưng, mông và chân. Các công tố viên cho biết, các vết thương dạng này thường thấy trong các vết thương do tai nạn xe hơi, cần có lực nhất định để gây ra vết thương như vậy.
Đây là dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị mất máu vào mô mềm. Jada cũng bị chảy máu ở khoảng trống giữa não và hộp sọ, cho thấy não bị chấn thương.
Theo ABC 7 Chicago, việc đánh đập bắt đầu chỉ một tháng sau khi Jada ở với ông bà ngoại, những người đã đón cô về vào đầu tháng 4, hứa hẹn sẽ mang đến cho cô bé 5 tuổi “một cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn” sau khi mẹ cô, sống ở Atlanta gặp khó khăn.
Phiên xét xử sẽ tiếp tục vào ngày 2/8 tới.