Sáng 1/5, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuy Hòa, Đồn Biên phòng Tuy Hòa cùng lực lượng địa phương đã đồng loạt ra quân thu gom dầu vón cục dọc bờ biển dài khoảng 1,5km, thuộc địa phận phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Lực lượng được chia thành nhiều tổ, sử dụng các dụng cụ như xẻng, ky, găng tay và khẩu trang y tế để thu gom dầu vào bao ni lông màu đen, sau đó tập kết tại vị trí khô ráo để vận chuyển đến khu vực xử lý theo đúng quy trình.
Trước đó, từ chiều 30/4, người dân phát hiện dầu vón cục xuất hiện dọc bờ biển từ phường Phú Đông đến khu vực bãi biển xã Bình Kiến, tập trung nhiều nhất tại hai đầu tháp Nghinh Phong. Dầu có dạng miếng mỏng hình tròn như đồng xu, dày khoảng 2mm, đường kính từ 1cm đến 1,5cm, có mùi hắc và dính chặt vào da, rất khó rửa sạch.

Do tác động của sóng biển, dầu vón cục vẫn tiếp tục trôi dạt vào bờ. Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đang tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình, tìm nguyên nhân và triển khai các biện pháp làm sạch môi trường.
Chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo tại các khu vực bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn, sớm trả lại cảnh quan thiên nhiên cho người dân và du khách vui chơi trong những ngày nghỉ lễ còn lại.
Theo ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, nguyên nhân ban đầu được xác định là do dầu thải (cặn dầu FO) từ các tàu lớn trên biển thải ra, sau đó bị sóng đánh dạt vào bờ. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, không để lan rộng, làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái biển.
Công tác thu gom dầu vón cục được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo không để dầu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường. Rác, đất và cát bị nhiễm dầu được lưu trữ tại địa điểm riêng biệt, có nền bê tông và được che chắn để tránh nước mưa và ngăn ngừa sự xâm nhập của dầu vào môi trường đất, nước ngầm.
UBND thành phố Tuy Hòa đã liên hệ với đơn vị xử lý để vận chuyển và xử lý dầu thu gom trong thời gian ngắn nhất.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cũng đề nghị các địa phương ven biển như thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và thị xã Đông Hòa chỉ đạo các xã, phường ven biển theo dõi sát sao diễn biến sự cố tràn dầu trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo khắc phục, xử lý. Trường hợp phát hiện các sự cố tràn dầu vượt quá khả năng xử lý, báo ngay về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.



