Một tài xế tại Bắc Kinh khiến cộng đồng mạng choáng váng khi đầu tư một chiếc xe sang để chạy taxi công nghệ. Anh Yuan tài xế có 6 năm kinh nghiệm, gần đây chi 1,55 triệu tệ (khoảng 5,4 tỷ đồng) sắm Maybach S480 làm phương tiện kinh doanh.
Anh Yuan mua xe theo phương thức trả góp, anh trả trước 680.000 tệ, số còn lại vay ngân hàng thời hạn 5 năm, mỗi tháng trả 14.500 tệ.
Yuan chia sẻ sau khi trừ khoản trả góp, thu nhập ròng vẫn gần 10.000 tệ mỗi tháng. Anh tập trung vào chất lượng đơn hàng, chọn những chuyến xe cao cấp, không chạy đua số lượng. Trung bình mỗi tháng anh nhận khoảng 40 cuốc xe, có chuyến thu về hơn 5.000 tệ.
Nhiều người đã tranh cãi về quyết định của Yuan.
Có người hoài nghi về khả năng hồi vốn và lợi nhuận thực tế. Cũng có người quan tâm chi phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và khấu hao siêu xe rất lớn, rủi ro đơn hàng không đều khiến khả năng thu hồi vốn sớm khó khăn hơn.
Một số người lại ủng hộ anh Yuan, cho rằng đánh vào phân khúc cao cấp thì khả năng thu hồi vốn trong một đến hai năm là khả thi. Một số gợi ý cho anh Yuan rằng nên tạo thêm các dịch vụ đặc thù như xe cưới, đưa đón doanh nhân, chạy hợp đồng dài ngày.
Việc mua Maybach để chạy xe công nghệ dù vẫn đang gây tranh cãi về khả năng tạo thu nhập nhưng cho thấy có sự cạnh tranh và phân khúc hóa sâu hơn trên thị trường gọi xe Trung Quốc, đây là ví dụ cho việc tài xế tìm ngách thị trường riêng khi thị trường chung bão hòa.