Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), El Nino đang tiếp tục mạnh lên và có thể đạt cường độ rất mạnh từ khoảng tháng 10/2026. Các mô hình dự báo cho thấy nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3,4 có thể vượt 2,9 độ C, mức cao nhất kể từ năm 1950.
WMO cảnh báo sự kết hợp giữa El Nino, hiện tượng Lưỡng cực Ấn Độ Dương và nhiệt độ biển cao có thể làm gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và cháy rừng tại nhiều khu vực.
Tại Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn xác định 4 nhóm rủi ro chính gồm nắng nóng, thiếu hụt nguồn nước, xâm nhập mặn và diễn biến bất thường của bão.
Nhiệt độ trung bình cả nước được dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-2 độ C, có thời điểm cao hơn 3-4 độ C. Tổng lượng mưa tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể thiếu hụt 20-40%, có nơi trên 50%.
Đáng chú ý, khoảng 350.000 ha lúa đông xuân 2027 tại Đồng bằng sông Cửu Long được Cục Khí tượng thủy văn ước tính có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi hạn, mặn.
Không chỉ Việt Nam, nhiều vựa lúa châu Á cũng đứng trước sức ép. Hạn hán do El Nino tại Campuchia đã ảnh hưởng hơn 108.000 ha ruộng lúa; trong khi Thái Lan có thể giảm khoảng 6% sản lượng lúa.
Một số kịch bản được nghiên cứu cảnh báo giá gạo toàn cầu có thể tăng 10-20%, thậm chí 30-50% hoặc cao hơn nếu xuất hiện cú sốc nguồn cung và các biện pháp hạn chế xuất khẩu.

