Host Khánh Tường: Khi anh nhắc đến cảm giác cô đơn trong hôn nhân, Khánh Tường lại nhớ đến điều mà nhiều người từng chia sẻ. Họ nói rằng lúc còn độc thân, dù sống một mình nhưng vẫn cảm thấy đủ đầy với bạn bè và người thân. Thế nhưng sau khi kết hôn, họ lại cảm thấy cô đơn hơn trước. Vậy theo anh, vì sao có những người sống cạnh bạn đời của mình mà vẫn cảm thấy cô đơn hơn cả lúc còn độc thân?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Thực ra, như tôi đã nói, cô đơn mới là cảm giác đáng sợ nhất trong hôn nhân. Không phải là ở một mình, mà là ở cạnh một người nhưng không còn được thấu hiểu.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần có hai người thì sẽ không cô đơn. Nhưng thực tế, có những người đang sống cùng nhau mà vẫn cảm thấy cô đơn. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng mỗi người lại đang nghĩ về một góc khác của cuộc đời mình.

Họ vẫn ở bên nhau, vẫn sống chung với nhau, nhưng lại cảm thấy cô đơn. Thậm chí có lúc còn cảm thấy nặng nề hơn cả khi sống một mình. Bởi khi ở một mình, họ cảm thấy tự do hơn, dễ chia sẻ với chính mình hơn.
Còn khi sống chung mà mỗi người như đang sống một cuộc đời riêng, không còn sự gắn kết, thậm chí không còn thân thiết như một người bạn bình thường, thì đó là một cảm giác rất nguy hiểm đối với đời sống hôn nhân.
Và khi người ta vẫn còn cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình, thì đó thực sự là một nỗi sợ.


