Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất và buôn bán thuốc chữa bệnh giả với quy mô lớn, bắt giữ tổng cộng 14 nghi phạm để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh".
Trong những ngày vừa qua, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét đồng loạt 6 địa điểm khác nhau, bao gồm nơi sản xuất, làm việc và cất giấu thuốc giả, tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TPHCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang và Đồng Tháp.
Qua quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật, bao gồm 21 loại tân dược và thuốc chữa xương khớp giả với tổng số lượng lên đến hàng chục nghìn hộp.

Các loại thuốc giả bị thu giữ bao gồm nhiều nhãn hiệu phổ biến như Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter, Neo-Codion, Nhức khớp tê bại hoàn, Tui Hua Shen Jing Tong, Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ khai vị đại bổ hoàn, Professor's Pill, Mujarhabat Kapsul, Gai cốt hoàn, Tọa cốt thiên ma thống phong hoàn, Tuyết liên thiên ma bảo khớp hoàn, Phong tê nhức bạch xà Vương, Phong tê nhức hổ cốt hoàn, Đa xoang mũi, Viên vai cổ, Yuan Bone, Thoái cốt hoàn plus, Thoái hóa nhức khớp hoàn plus và Thoái hóa tọa cốt đơn.
Ngoài số lượng lớn thuốc giả thành phẩm, lực lượng chức năng còn thu giữ một lượng lớn nguyên vật liệu dùng để sản xuất thuốc giả, bao gồm hơn 18.000 vỏ hộp các loại, 142kg các loại viên hoàn, viên nén, bột và nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng cho việc sản xuất thuốc giả như máy ép, khuôn ép vỉ, băng dán… Tổng khối lượng thuốc chữa bệnh giả và nguyên liệu để sản xuất thuốc giả ước tính lên đến gần 10 tấn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giả này do Nguyễn Tiến Đạt, 34 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, cầm đầu. Đạt đã câu kết với Trịnh Doãn Giáo, 40 tuổi, trú tại quận Bình Tân, TPHCM, để tổ chức hoạt động sản xuất và tiêu thụ thuốc giả trên quy mô lớn.
Các đối tượng trong đường dây này đã mua các nguyên liệu dược phẩm, dược liệu và thảo mộc không rõ nguồn gốc và xuất xứ, sau đó thuê nhân công trộn lẫn, nghiền thành bột. Tiếp theo, chúng sử dụng các loại máy móc để đóng thành viên nang, ép vỉ và đóng gói thành phẩm thuốc giả rồi tung ra thị trường tiêu thụ.
Qua quá trình đấu tranh khai thác, các nghi phạm khai nhận đã hoạt động sản xuất và buôn bán thuốc giả từ năm 2021 cho đến khi bị bắt giữ. Số lượng thuốc giả mà đường dây này đã bán ra thị trường là vô cùng lớn, với số tiền thu lợi bất chính ước tính lên đến gần 200 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.