Thành lập 5 công ty cấp nước phục vụ gần 3 triệu dân TPHCM

Việc tái cấu trúc và thành lập 5 công ty cấp nước thuộc BIWASE được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị và bảo vệ môi trường tại TPHCM.

Tối 15/5, tại phường Bình Dương, lãnh đạo UBND TPHCM đã chứng kiến lễ ra mắt 5 công ty cấp nước phục vụ khu vực phía Bắc TPHCM, gồm khu vực Bình Dương cũ và tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng đại diện các sở, ngành TPHCM và các nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham dự sự kiện.

5 công ty cấp nước gồm 4 công ty được thành lập trên cơ sở tái cấu trúc các chi nhánh của Tổng công ty Nước - môi trường Bình Dương (BIWASE) tại khu vực Bình Dương cũ, gồm: Công ty nước Dĩ An Biwase, Công ty nước Tân Uyên Biwase, Công ty nước Bàu Bàng Biwase và Công ty nước KLH Bình Dương Biwase.

329a3eb2-a8d6-4426-bf3f-f22a6d237d51-177885931697956794235

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng ra mắt các công ty cấp nước cho các xã, phường TP.HCM khu vực Bình Dương - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ngoài ra còn có Công ty CP nước Biwase Tây Ninh, được thành lập trên cơ sở đầu tư vốn vào các công ty cấp nước tại địa phương.

Các công ty này thuộc Tổng công ty Nước - môi trường Bình Dương (BIWASE) - doanh nghiệp từng hoạt động theo mô hình nhà nước, nay đã cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán với mã BWE.

Hiện công suất cấp nước cho 36 xã, phường thuộc khu vực Bình Dương cũ đạt khoảng 800.000m3/ngày đêm, với doanh thu xấp xỉ 2.600 tỉ đồng mỗi năm.

nha-may-nuoc-tan-hiep-1778857526431116716491

Nhà máy nước Tân Hiệp (Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Bình Dương) có công suất lớn, được xây dựng từ một phần là vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Việc tái cấu trúc và thành lập các công ty cấp nước nhằm bảo đảm cung cấp nước sạch cho gần 3 triệu dân cùng hàng chục khu công nghiệp tại khu vực Bình Dương cũ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị.

Các đơn vị này kế thừa hệ thống nhà máy nước được đầu tư đồng bộ, công suất lớn. Nguồn vốn đầu tư không chỉ từ trong nước mà còn có vốn vay ODA, với cơ chế vận hành hiệu quả, tự trả nợ, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và đời sống người dân.

Sau hợp nhất từ ngày 1/7/2025, TPHCM trở thành đô thị lớn nhất cả nước, gồm TPHCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trong đó, khu vực Bình Dương tiếp tục được định hướng là vùng sản xuất trọng điểm với nhiều khu công nghiệp lớn.

Việc đầu tư hạ tầng cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất, cùng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, xử lý rác thải… được xem là yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ môi trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bình luận