Sáng 19/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong công tác ứng phó với bão số 4, 34 hộ dân với 119 người tại huyện miền núi Nam Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Cụ thể, tại xã Thượng Long có 16 hộ (64 người), xã Thượng Nhật có 3 hộ (12 người), và thị trấn Khe Tre có 15 hộ (43 người).
Tại huyện Quảng Điền, UBND huyện đã huy động hơn 150 dân quân tự vệ và người dân để gia cố 50m kè tại Hói Hàn Tổng, xã Quảng Phước, sử dụng 20 rọ đá và 260 m³ đá hộc.

Trong 1 giờ qua, do ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận gió mạnh cấp 3, giật cấp 6 trên đất liền và cấp 4, giật cấp 7 ở vùng ven biển. Trên biển, tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa từ 6h-7h sáng 19/9 trên toàn tỉnh dao động từ 10-30mm, với lượng mưa tích lũy từ ngày 17/9 đến 19/9 có nơi đạt tới 576mm, như tại Bạch Mã.

Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh hiện đang ở mực nước thấp, vận hành an toàn.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 19/9. UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch dự trữ lương thực, bao gồm 100 tấn gạo và 100 tấn mì ăn liền, nhằm đối phó với bão và lũ lụt.
Cảnh báo, từ ngày 19/9 đến chiều tối ngày 20/9, ở khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 400mm.
Cần đề phòng mưa với cường suất lớn (>150mm/ 6 giờ) trong ngày hôm nay. Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.