Tin nhanh trưa 5/9: Tài xế uống bia rượu chạy trốn CSGT gây tai nạn khiến 7 người thương vong

(VOH) - Tài xế Thành chở người thân đi đám hỏi về thì gây tai nạn, trước đó người này đã uống bia rượu.

Tài xế uống bia rượu chạy trốn CSGT gây tai nạn khiến 7 người thương vong

Liên quan đến vụ ô tô chạy trốn Cảnh sát giao thông (CSGT), tông chết 2 vợ chồng ở Nghệ An và khiến 5 người khác bị thương, tối 4/9, cơ quan chức năng cho biết tài xế Dương Văn Thành đã bị tạm giữ hình sự ngay sau khi gây tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, tài xế Thành chở người thân đi đám hỏi về thì gây tai nạn. Người này đã uống bia r.ượu, nồng độ cồn trong máu đo được sau khi gây tai nạn vượt mức quy định.

Trước đó, khoảng 14h48 ngày 3/9, tại Km 45+800, quốc lộ 48A (thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), xe ô tô con do Dương Văn Thành (SN 1975, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển đã chạy quá tốc độ cho phép. Khi chạy tới Km41+100, xe bị CSGT ra hiệu lệnh dừng nhưng lái xe không chấp hành mà cố tình bỏ chạy.

Khoảng 15h15, xe ô tô này chạy đến Km39+900, quốc lộ 48A đoạn qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa thì tông phải xe máy do ông T.V.Q. (SN 1971) chở theo vợ là bà N.T.T. (SN 1980, cùng trú ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông Q. t.ử v.ong còn 5 người đi trên xe ô tô bị thương nặng.

Nghệ An: Lũ cuồn cuộn đổ về trong đêm

Đêm 4/9, cơn mưa lớn bắt đầu vào khoảng 20h30 và kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã gây ra tình trạng ngập úng tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ và khu vực khối I thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Nguồn: TTO

Dòng nước lũ đục ngầu mang theo đất đá, cây cối tràn vào nhà người dân và đổ ra quốc lộ 7 gây khó khăn cho người dân cũng như xe cộ đi lại.

Ngay sau khi nước rút, huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an, quân sự dân quân khẩn trương đến hỗ trợ người dân và khơi thông cống rãnh; đồng thời huy động máy xúc san gạt bùn đất thông đường ngay trong đêm.

Được biết, trận lũ chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Chồng chém chết vợ vì không chịu đi mua bia

Ngày 5/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Trước đó, vào khoảng 18h chiều 3/9, ông Nguyễn Thiên Lạc (58 tuổi, trú thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội) uống r.ượu say trong bữa cơm tại nhà. Khoảng 22h cùng ngày, ông Lạc kêu vợ là bà Nguyễn Thị Mỵ (55 tuổi, trú thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội) đi mua bia nhậu tiếp nhưng bà Mỵ không đồng ý và vào buồng ngủ.

Đến 2h sáng ngày 4/9, ông Lạc dùng dao chém vợ khiến nạn nhân t.ử v.ong tại chỗ. Sự việc được mọi người phát hiện và báo chính quyền vào khoảng 6h sáng cùng ngày.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên giường ngủ, đầu có nhiều vết chém và được xác định đã c.hết.

Trong sáng 4/9, ông Lạc đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thái Bình điều tra.

TP.HCM: Ô tô bốc cháy dữ dội trên vỉa hè

Khoảng 9h sáng 5/9, chiếc ô tô đậu trên vỉa hè tại đường số 19, khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tin nhanh trưa 5/9: Tài xế uống bia rượu chạy trốn CSGT gây tai nạn khiến 7 người thương vong 1
Chiếc ô tô bị thiêu rụi trên vỉa hè - Ảnh: NLĐO

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, không có thương vong về người nhưng chiếc ô tô bị hư hỏng rất nặng.

Phạt nữ tài xế say xỉn lái ô tô bị nổ bánh bỏ chạy sau khi gây tai nạn 70 triệu đồng

Liên quan đến vụ nữ tài xế say xỉn lái ô tô bị nổ bánh bỏ chạy gần 7km sau khi gây tai nạn, ngày 5/9, UBND tỉnh Bình Phước cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với N.T.M.L. (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản).

Trong đó, xử phạt chị L. số tiền 40 triệu đồng về hành vi điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở; 18 triệu đồng vì hành vi gây tai nạn giao thông không dừng lại và 12 triệu đồng cho hành vi đi không đúng phần đường gây tai nạn.

Ngoài ra, chị L. còn bị tước giấy phép lái xe trong thời gian 2 năm kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trước đó, khoảng 17h chiều 10/7, anh Điểu Lâm (33 tuổi, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quản) chạy xe máy trên tuyến đường liên xã, hướng từ thị xã Bình Long đi huyện Hớn Quản thì va chạm với ô tô do chị L. điều khiển chạy chiều ngược lại.

Sau khi gây tai nạn, chị L. không ở lại xử lý mà lái xe rời khỏi hiện trường nên bị nhiều người dân chạy xe máy đuổi theo, yêu cầu dừng lại. Song bất chấp sự truy đuổi, ô tô vẫn tiếp tục chạy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Hớn Quản phối hợp chốt chặn trên tuyến quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long (cách hiện trường xảy ra va chạm khoảng 7km). Lúc này, nữ tài xế mới chịu dừng xe.

Qua kiểm tra, chị L. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.