Bé gái này được thụ thai bằng tinh trùng đông lạnh của cô (trước khi chuyển giới) và bạn tình nữ - sau khi chuyển đổi giới tính hợp pháp. Đây là phán quyết đầu tiên tại Nhật Bản liên quan tới vấn đề này.
Hủy bỏ phán quyết của tòa án cấp cao, Tòa án Tối cao công nhận mối quan hệ cha mẹ và con cái của người phụ nữ chuyển giới 40 tuổi – vốn được sinh ra là nam và đã trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 2018.
Cô con gái thứ hai của người này sử dụng tinh trùng được bảo quản trước khi cô chuyển đổi giới tính.
Phán quyết nêu rõ, nếu đứa trẻ không được công nhận, nó sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ với tư cách là người phụ thuộc hoặc trở thành người thừa kế. Điều này rõ ràng trái với phúc lợi và lợi ích của đứa trẻ.
Phán quyết của Tòa án cấp cao vào tháng 8/2022 cho rằng, người phụ nữ chuyển giới chỉ có thể được công nhận là cha của đứa con gái đầu lòng - sinh ra trước khi người này thay đổi giới tính, chứ không phải sau đó.
Điều này dẫn đến tình trạng quan hệ cha mẹ và con cái khác nhau đối với cô con gái sinh sau.
Quyết định của tòa án thời điểm đó được đưa ra bất chấp cả 2 đứa trẻ đều được xác nhận là con ruột của người phụ nữ và bạn tình của cô thông qua xét nghiệm DNA.
Người phụ nữ đã nộp đơn xin công nhận là cha mẹ của hai cô con gái tại chính quyền địa phương sau khi chuyển giới nhưng bị từ chối.
Gia đình sau đó đã đệ đơn kiện lên Tòa án Gia đình Tokyo vào năm 2021, nhưng tòa án không công nhận người phụ nữ là cha mẹ của cả hai người con.
Nhật Bản không công nhận hôn nhân đồng giới. Luật pháp quốc gia về giới tính yêu cầu phẫu thuật để loại bỏ khả năng sinh sản của một người để đăng ký thay đổi giới tính, nhưng quyết định của tòa án cấp cao vào năm 2023 cho rằng điều đó là vi hiến.


