Trong chiều 28/9, thời tiết TP. Hồ Chí Minh chuyển nhiều mây, một số khu vực xuất hiện mưa rào. Quan trọng hơn hết, đây cũng là thời điểm mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch của thành phố đang trong kỳ triều cường cao, khiến nguy cơ ngập tại các tuyến đường thấp, khu vực ven sông tiếp tục được đặt trong tình trạng cần lưu ý.
Nước ngập tràn mặt đường trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận nhiều phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực, trong khi các hộ dân và hàng quán ven đường chủ động ứng phó khi nước dâng cao - Ảnh: Khánh Nguyên
Theo Trung tâm KTTV quốc gia, ngày 28/9, mưa trong chiều và tối tập trung nhiều hơn tại khu vực trung tâm và phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Lượng phương tiện dồn đông trên tuyến đường ven kênh trong giờ cao điểm chiều 28/9, giao thông di chuyển chậm sau mưa và triều cường - Ảnh: Ngân Hà
Không chỉ mưa, triều cường cũng đang tạo thêm áp lực lên khả năng thoát nước của đô thị. Mực nước tại nhiều trạm trên các sông, kênh, rạch ở TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ở mức cao trong kỳ triều Rằm tháng Tám âm lịch.
Triều cường lên cao đúng giờ tan tầm
Tại trạm Nhà Bè, mốc đỉnh triều chiều được xác định vào khoảng 17 giờ, với mực nước khoảng 1,65 mét. Tại trạm Phú An, mốc triều cao vào khoảng 18 giờ, ở mức 1,62 mét; trong khi tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên khoảng 1,75 mét vào lúc 19 giờ. Các mốc này đều cao hơn mức báo động III.
Nhiều phương tiện nối nhau di chuyển qua đoạn đường ngập tại phường Bình Quới; nước dâng trong lúc mưa tiếp diễn làm giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng - Ảnh: Thanh Bình
Ghi nhận tại phường Bình Quới trong chiều 28/9, một số tuyến đường xuất hiện ngập khi mưa kết hợp với thời điểm triều lên, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Chị N. T. N. Diễm (35 tuổi, cư dân phường Bình Quới), cho biết thời điểm triều cường xuất hiện không cố định mà thay đổi theo từng con nước, có ngày đến sớm, có ngày muộn. "Như thời điểm hiện tại thì triều đã lên trễ hơn và cũng không phải lúc nào khu vực này cũng ngập", chị chia sẻ.


Theo chị Diễm, tình trạng này không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt thường ngày bởi nhiều người dân sống lâu năm tại khu vực đã quen với việc triều cường xuất hiện theo từng đợt. Song, khi mưa lớn trùng thời điểm nước lên, việc di chuyển trên các tuyến đường thấp vẫn gặp nhiều bất tiện.
Khoảng thời gian triều lên cao trùng với giờ tan tầm, khi mật độ phương tiện trên đường tăng mạnh. Nếu mưa xuất hiện cùng thời điểm, nước trên mặt đường sẽ thoát chậm hơn, đặc biệt tại các khu vực thấp, ven sông, ven kênh rạch hoặc những tuyến đường vốn thường xuyên xảy ra ngập.

Thực tế một ngày trước đó, chiều 27/9, mưa lớn kết hợp triều cường đã khiến một số tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh như Trần Xuân Soạn và Hồ Học Lãm xuất hiện tình trạng ngập. Nhiều người đi xe máy phải giảm tốc, di chuyển khó khăn qua các đoạn nước dâng trong giờ cao điểm.
Biển cảnh báo ngập nước được đặt cạnh khu vực đang thi công, trong khi người dân vẫn lưu thông qua mặt đường ướt sau mưa, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt và mất an toàn - Ảnh: Ngân Hà
Diễn biến này cho thấy khi mưa và triều cường xuất hiện cùng thời điểm, tình trạng ngập tại những vị trí trũng thấp có thể xảy ra nhanh hơn và kéo dài hơn so với khi chỉ có mưa.
Người dân cần chủ động phòng ngập, triều cường trong chiều tối
Trong chiều và tối 28/9, người dân di chuyển qua các tuyến đường thường xuyên ngập cần chủ động theo dõi tình hình thực tế trước khi lựa chọn lộ trình. Với những đoạn đường nước đã dâng cao, người điều khiển xe máy nên hạn chế đi vào vùng ngập sâu để tránh phương tiện chết máy hoặc gặp các vị trí mặt đường, hố ga bị che khuất dưới nước.
Các bạn sinh viên về nhà bằng xe buýt vào giờ cao điểm, tránh xảy ra nguy cơ hư hỏng xe cộ và tai nạn - Ảnh: Khánh Nguyên
Người dân sống tại khu vực ven sông, kênh rạch cũng cần chủ động kê cao tài sản, kiểm tra khu vực thoát nước trước nhà và có phương án hạn chế nước tràn vào nhà khi triều lên cao. Đối với người tham gia giao thông, cần giảm tốc khi đi qua vùng ngập, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và tránh chạy sát các phương tiện lớn tạo sóng nước. Trong trường hợp xuất hiện mưa dông mạnh, người dân cũng cần lưu ý nguy cơ cây xanh gãy đổ, sét và gió giật.
Dòng nước chảy từ kênh Tẻ ngày càng xiết đổ xuống mặt đường Trần Xuân Soạn - Ảnh: Ngân Hà
Cơ quan khí tượng lưu ý các địa phương và người dân chủ động theo dõi thông tin dự báo diễn biến mưa, triều cường, nhất là tại những khu vực thường xảy ra ngập; đồng thời chủ động các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại.
(HOÀNG YẾN, AN KIÊN)







