Các cuộc khủng hoảng này bao gồm biến đổi khí hậu, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, xung đột và tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế. Đây là một phần của chiến dịch cứu trợ nhân đạo của UNICEF trong năm 2025.
Mặc dù các sáng kiến cứu trợ đang được triển khai, tình hình tại khu vực này ngày càng xấu đi, khi số trẻ em cần giúp đỡ đã tăng thêm 6 triệu so với năm ngoái. Mục tiêu của quỹ là giúp đỡ các cộng đồng khó khăn, đảm bảo quyền lợi cơ bản cho trẻ em, từ y tế đến giáo dục.
Một trong những vấn đề đáng lo ngại là sự gia tăng của các dịch bệnh như đậu mùa khỉ, sốt Marburg, dịch tả và sốt rét. Với hệ thống y tế yếu kém và việc di chuyển dân cư qua các khu vực biên giới, khu vực này đang trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Ngoài ra, khoảng 1/3 trẻ em ở khu vực này đang sống trong tình trạng nghèo đói, với 28 triệu em có nguy cơ suy dinh dưỡng, trong bối cảnh nguồn lương thực ngày càng khan hiếm.
Vấn đề giáo dục cũng là một thách thức lớn, khi gần 47 triệu trẻ em không được đi học và phần lớn trong số đó không thể đọc một văn bản đơn giản khi đến tuổi 10.
Tình trạng di dời dân cư do thiên tai và xung đột cũng đã gia tăng, với con số lên đến gần 15%, làm cho trẻ em càng dễ bị tổn thương hơn.
UNICEF cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên cứu trợ cho những nhóm trẻ em dễ bị tổn thương nhất, đồng thời tăng cường các nỗ lực để xây dựng khả năng phục hồi của các cộng đồng trước các cuộc khủng hoảng.



