Đây là một phát hiện gây chấn động, báo hiệu những nguy cơ tiềm ẩn mà chúng ta chưa thể lường trước.
Tạp chí Nature Medicine, vào ngày 3/2, đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ vi nhựa và nano nhựa trong não người đang tăng lên một cách đáng báo động.
Các nhà khoa học đã tiến hành đo lường vi nhựa trong não của 91 mẫu não người đã mất từ năm 1997 đến nay, qua đó phát hiện rằng nồng độ vi nhựa trong mô não đã gia tăng khoảng 50% từ năm 2016 đến 2024. Các phép đo cho thấy, trong các mẫu thu thập năm 2024, nồng độ vi nhựa trong não cao gấp khoảng 10 lần so với mô gan và thận.

Đáng chú ý, không chỉ là những mảnh nhựa lớn, mà các mảnh vi nhựa mỏng, sắc nhọn đang hiện diện trong mô não, điều này mở ra những câu hỏi về sự an toàn của sức khỏe con người trong tương lai. Các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục để xác định liệu những mảnh nhựa này có gây hại cho cơ thể, đặc biệt là với các tế bào thần kinh và khả năng gây tổn thương lâu dài.
Không chỉ xuất hiện trong não, các hạt vi nhựa và nano nhựa còn được phát hiện trong gan, thận, máu, tinh dịch, sữa mẹ, nhau thai và thậm chí trong tủy xương, theo thông tin từ giáo sư Matthew Campen, Đại học New Mexico, Mỹ. Điều này cho thấy mức độ lan rộng và sự tích tụ của vi nhựa trong cơ thể con người là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Vi nhựa là mối lo ngại lớn vì những mảnh nhựa siêu nhỏ này có thể xâm nhập vào tế bào và không dễ dàng bị loại bỏ. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng mỗi người có thể đang tích tụ một lượng vi nhựa tương đương với một chiếc thìa nhựa thông thường, điều này có nghĩa là não chúng ta hiện nay có thể chứa tới 99,5% là tế bào thần kinh và phần còn lại là nhựa.
Tuy chưa rõ liệu vi nhựa có thể tích tụ trong não và gây ra các bệnh lý thần kinh hay không, nhưng các nghiên cứu tiếp theo sẽ làm sáng tỏ mối nguy hiểm tiềm tàng này. Các chuyên gia khuyến cáo người dân có thể giảm thiểu việc tiếp xúc với nhựa bằng cách thay đổi thói quen sống, chẳng hạn như tránh dùng màng bọc nhựa, túi nylon, ly nhựa và thực phẩm đóng gói bằng nhựa.