Host Khánh Tường: Có một hoạt động không thể thiếu trong bất kỳ mối quan hệ nào, đặc biệt là hôn nhân, đó chính là giao tiếp. Nhiều người chia sẻ rằng khi mới yêu, họ có thể nhắn tin cho nhau cả đêm mà không hết chuyện, gặp nhau đi cà phê hay ăn uống cũng luôn có rất nhiều điều để nói. Thế nhưng khi về chung một nhà và sống với nhau càng lâu, họ lại càng ít trò chuyện hơn. Vậy theo anh, điều gì đã khiến sự kết nối ấy dần biến mất theo thời gian?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Tôi nghĩ đây là một diễn biến khá bình thường trong cảm xúc của con người. Khi hai người ở bên nhau quá lâu, quá hiểu nhau và quá quen thuộc với nhau, đôi khi họ lại ít trò chuyện hơn so với những ngày đầu.
Người ta thường nói rằng vợ chồng thì không cần khách sáo, không cần hình thức. Nhưng nhiều người lại vô tình hiểu rằng ở với nhau lâu rồi thì không cần phải trò chuyện hay chia sẻ nhiều nữa. Và đó là một sai lầm khá phổ biến.
Khi mới yêu, mỗi tin nhắn đều quan trọng, người ta có thể nói chuyện với nhau cả ngày mà không thấy chán. Nhưng càng thân thuộc, người ta lại càng dễ bỏ qua cảm xúc của nhau và cho rằng đối phương đã quá hiểu mình rồi.
Thực tế, nhiều cặp vợ chồng không phải là hết chuyện để nói, mà là dần mất cảm giác muốn nói. Có người từng rất cởi mở nhưng rồi ngày càng im lặng vì cảm thấy những chia sẻ của mình không được lắng nghe, thậm chí nhận lại sự thờ ơ hoặc lạnh nhạt.
Sự im lặng trong hôn nhân không đến trong một ngày, mà tích tụ qua rất nhiều lần không được thấu hiểu.
Vợ chồng ít trò chuyện, ít tâm sự không phải vì hết chuyện để nói, mà vì không còn cảm giác được thấu hiểu từ người kia nữa.


