Bốn loài gồm Rùa núi vàng, Rùa đất Sê Pôn, Cua bay Kon Tum và Lan hài đài cuốn đều nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Trong đó, Ba ba da trơn được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm “sẽ nguy cấp”, ký hiệu VU.
Việc bổ sung 5 loài mới nâng tổng số loài động vật được ghi nhận tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray lên 1.005 loài. Trong số này có 114 loài thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.
Về thực vật, vườn hiện ghi nhận 1.896 loài, trong đó có 184 loài nguy cấp, quý, hiếm. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, theo dõi và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực.

