Ngày 29/4, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), cho biết một hang động mới phát hiện gần đây đang thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu và thám hiểm. Hang này mang tên Chả Nghéo, được đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt Nam cùng các đơn vị liên quan phát hiện trong rừng sâu ở xã Kim Điền, trước đây là xã Hóa Sơn.
Theo ông Howard Limbert, trưởng nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt Nam, khó khăn lớn nhất là việc tiếp cận khu vực này chứ không phải khảo sát trong hang. Đoàn phải mất gần một ngày rưỡi băng rừng, vượt những con dốc cao trơn trượt, gần như không có đường mòn để tới cửa hang.
Thông tin ban đầu về khu vực được người dân và lực lượng kiểm lâm cung cấp. Sau khi thu thập dữ liệu và hoàn tất thủ tục, đoàn chuyên gia đã tổ chức khảo sát thực địa. Ông Limbert kể: "Chúng tôi phải băng rừng gần một ngày rưỡi. Địa hình rất phức tạp, dốc cao, trơn trượt. Khi đến nơi, trước mắt là một hố sụt khổng lồ, gần như thẳng đứng".
Để vào bên trong, các thành viên phải dùng kỹ thuật đu dây chuyên dụng từ miệng hố sụt sâu khoảng 350 m, tính đến điểm có thể đứng trong hang. Kết quả đo vẽ ban đầu cho thấy hang dài khoảng 583 m, song theo trưởng đoàn, phần đã khảo sát có thể mới chỉ là một đoạn nhỏ của toàn bộ hệ thống.
Ông Limbert nhận định: "Chúng tôi tin đây có thể là một phần của hệ thống hang động lớn hơn, nhưng hiện chưa thể khảo sát hết". Một điểm nổi bật của hang Chả Nghéo là có thác nước lớn nằm ngay trong lòng hang, với dòng nước từ trên cao đổ xuống suối ngầm phía dưới, tạo nên cảnh quan hiếm gặp ở các hang sâu.
Theo các chuyên gia, hiện tượng thác nước quy mô lớn hình thành trong hang sâu không phổ biến và có giá trị nghiên cứu về địa chất, thủy văn. Tuy vậy, việc khảo sát hiện mới ở giai đoạn đầu do địa hình thẳng đứng, độ ẩm cao và nhiều rủi ro như đá rơi, nước dâng đột ngột, khiến đoàn chưa thể tiếp cận toàn bộ không gian trong hang.
Các chuyên gia cũng lưu ý việc tiếp cận hang Chả Nghéo đòi hỏi thể lực, kỹ năng leo dây và kinh nghiệm thám hiểm chuyên sâu, không phù hợp với hoạt động du lịch tự phát. Phát hiện này nằm trong đợt khảo sát từ ngày 21-3 đến 11-4 của đoàn chuyên gia hang động Anh - Việt tại Phong Nha - Kẻ Bàng, khi đoàn ghi nhận 29 hang động, trong đó có 26 hang mới.
Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, sau hơn 30 năm nghiên cứu, khu vực này đã xác định được 7 vùng hang động chính với 3 hệ thống lớn gồm Phong Nha, Vòm và Nước Moọc. Đến nay, hơn 472 hang động đã được ghi nhận, với tổng chiều dài trên 254 km, thuộc nhóm hệ thống karst phong phú và độc đáo hàng đầu thế giới.

