Khách du lịch đến Việt Nam bằng đường biển tăng ấn tượng

(VOH) - Tuy lượng khách đến bằng đường biển 2 tháng mới đạt 13.000 lượt nhưng có mức tăng ấn tượng, gấp 464,3 lần so với cùng kỳ 2022.

Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 933.000 lượt, tăng 7,1% so với tháng 1 (tháng 1 đón hơn 871.000 lượt) và tăng gấp 31,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân sự tăng trưởng này là do Việt Nam đã mở cửa du lịch (từ 15/3/2022) và các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Theo Tổng cục Thống kê, hai tháng đầu năm, lượng khách đến Việt Nam theo đường hàng không chiếm số lượng lớn nhất với hơn 1,636 triệu lượt, tăng gấp 37,8 lần so với cùng kỳ 2022.

Tuy lượng khách đến bằng đường biển 2 tháng mới đạt 13.000 lượt nhưng có mức tăng ấn tượng, gấp 464,3 lần so với cùng kỳ 2022.

Khách du lịch đến Việt Nam bằng đường biển tăng ấn tượng 1
Khách du lịch đến Việt Nam bằng đường biển tăng ấn tượng. Ảnh minh họa

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch cả nước đã đón hơn 1,804 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 36,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số này, có hơn 1,293 triệu lượt khách đến từ châu Á, chiếm 71,7%; khoảng 242.500 lượt khách từ châu Âu, chiếm 13,4%.

Khách từ châu Mỹ đạt khoảng 186.300 lượt, châu Úc khoảng 77.300 lượt và châu Phi khoảng 4.300 lượt....