Khách quốc tế đến Việt Nam giảm 4%

(VOH) - Khách quốc tế đến Việt Nam tháng Ba ước đạt 895,4 ngàn lượt người, giảm 4% so với tháng trước và gấp 21,5 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I/2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 2.699,5 ngàn lượt người, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 – năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch tiếp tục duy trì được đà phục hồi và cơ bản đã vượt qua khó khăn sau thời gian 2 năm chịu tác động của dịch bệnh.

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm 4% 1
 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng Ba ước đạt 895,4 ngàn lượt người, giảm 4% so với tháng trước và gấp 21,5 lần cùng kỳ năm trước - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng đầu năm, nhất là thời điểm đón tết Nguyên đán 2023, các địa phương đã chủ động làm mới sản phẩm du lịch, trang hoàng, chỉnh trang các khu, điểm du lịch.

Đồng thời tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút du khách, làm nổi bật đặc trưng văn hóa của từng địa phương. 

Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đón 110 triệu lượt khách, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 102 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỉ đồng.

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã thực hiện nhiều hoạt động quảng bá, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. 

Sở Du lịch TPHCM vừa phối hợp Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức họp báo Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 19, dự tính sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt khách đến vui chơi, đặt mua tour.

Năm nay, Ngày hội Du lịch TPHCM diễn ra từ ngày 6/4 đến ngày 9/4 tại Công viên 23 tháng 9 (quận 1), với chủ đề “Tâm điểm giao thoa - Hành trình sống động”; có khoảng 120 gian hàng của các DN du lịch, hãng hàng không, các tỉnh, thành phố cùng tham dự.

Các DN tham gia sự kiện cho biết khách mua tour trực tiếp tại các gian hàng sẽ được hưởng ưu đãi hấp dẫn từ 5%-20% tùy sản phẩm.