Tà Xùa (Sơn La) lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á, trở thành điểm đến vùng cao mới nhất của Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch khu vực.
Tà Xùa (Sơn La) lần đầu vào đề cử Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á - Ảnh: BTC
Trong mùa bình chọn Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á năm nay, Việt Nam góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng như: Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến biển hàng đầu châu Á, Điểm đến di sản hàng đầu châu Á, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á và Điểm đến du lịch hàng đầu dành cho giới trẻ.
Ở hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á, Tà Xùa cùng Ninh Bình là hai đại diện của Việt Nam được đề cử.
Những năm gần đây, Tà Xùa trở thành điểm đến được giới trẻ yêu thích nhờ biển mây đặc trưng, cảnh quan núi non hùng vĩ và bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc.
Nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Việt Nam cũng góp mặt tại các hạng mục quan trọng.
Khu du lịch Tam Chúc được đề cử ở hạng mục Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, trong khi Vịnh Hạ Long tranh tài ở hạng mục Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.
Vịnh Hạ Long điểm đến không thể bỏ qua của khách quốc tế khi đến Việt Nam - Ảnh: Nam Trần/TTO
Hà Nội xuất hiện ở nhiều đề cử, nổi bật là hạng mục Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á và Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á. Huế góp mặt trong danh sách Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á.
Ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á dành cho lễ hội và sự kiện, TPHCM và Đà Nẵng cùng cạnh tranh với nhiều đô thị lớn trong khu vực.
Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở hạng mục Điểm đến đảo sang trọng hàng đầu châu Á.
Trong khi đó, Việt Nam chiếm 3 trong tổng số 8 vị trí đề cử ở hạng mục Vườn quốc gia hàng đầu châu Á với Cát Tiên, Phong Nha - Kẻ Bàng và Cúc Phương.
Ngoài ra, cao nguyên đá Đồng Văn, Ninh Bình và Yên Tử góp mặt trong danh sách đề cử Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, còn Mộc Châu tiếp tục được đề cử ở hạng mục Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực.



